(CLO) Hôm 9/4, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, thông báo rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công mới vào khu vực đông bắc Ukraine, đặc biệt nhắm vào các vùng Kharkiv và Sumy.
(CLO) Nga đã tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào Ukraine hôm thứ Tư, tập trung vào các cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng tại các khu vực phía tây.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết 100 máy bay không người lái và 90 tên lửa đã được phóng vào Ukraine trong hai ngày qua "để đáp trả các cuộc tấn công sâu" bên trong nước Nga, đồng thời tuyên bố có thể sẽ tấn công Kiev bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik.
(CLO) Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ sau chiến sự nổ ra khi Nga nhắm đến việc cắt điện hạt nhân sau khi đã ném bom phá hủy công suất của một nửa ngành sản xuất điện bằng các cuộc không kích quy mô lớn.
(CLO) Nga đang tăng cường tấn công ở cả 3 mặt trận trong cuộc xung đột với Ukraine, khi phóng ồ ạt máy bay không người lái (UAV) vào Kiev, tiến quân ở Donetsk và đẩy lùi các lực lượng Ukraine ở Kursk.
(CLO) Centrenergo, công ty sản xuất điện của Ukraine, cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình: Nhà máy nhiệt điện Zmievskaya đã bị phá hủy ở vùng Kharkiv, Ukraine.
(CLO) Nga đã phóng 57 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine vào Chủ nhật, bao gồm cả tấn công Kiev và khu vực Lviv phía tây Ukraine. Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết một trong những tên lửa hành trình của Nga đã bay vào không phận Ba Lan trong thời gian ngắn.
(CLO) Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, German Galushchenko, cho biết nước này sẽ có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa đông sắp tới, nhưng dự báo các cuộc không kích của Nga có thể làm gián đoạn mạng lưới cung cấp.
(CLO) Bán đảo Crimea do Nga sáp nhập đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào hôm thứ Ba (22/11). Các nhà chức trách Crimea cho biết như vậy, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Nga ở đó "đang trong tình trạng báo động".
(CLO) Liên Hợp Quốc cho biết số người chạy trốn khỏi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã lên tới 1,5 triệu người, trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.
(CLO) Các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội đang kêu gọi Nhà Trắng thực hiện các bước tiến mới để giảm bớt tác động của việc giá xăng dầu tăng vọt sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
(CLO) Vào cuối ngày thứ Năm (24/2), Tổng thống Volodymyr Zelenskyy có phần than trách phương Tây, đồng thời thông báo quyết định huy động toàn bộ lực lượng quân đội nước này sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine.
(CLO) Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi từng xảy ra thảm họa năm 1986, bị lực lượng Nga chiếm giữ, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết hôm thứ Năm (24/2).
(CLO) Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thực thực hiện "một hoạt động quân sự đặc biệt" trong một bài phát biểu trên truyền hình trước bình minh vào hôm qua (24/2), các vụ nổ và tiếng súng đã vang lên suốt cả ngày ở thủ đô Kiev, thành phố có 3 triệu dân.
(CLO) Một vụ tắc đường nghiêm trọng đã chặn một con đường lớn ra khỏi Kiev vào hôm nay (24/2) khi Nga tấn công Ukraine, trong khi những người khác đứng xếp hàng dài với hy vọng rút tiền và tích trữ lương thực.
(CLO) Với hỏa lực và sức mạnh không quân được đánh giá là yếu hơn, quân đội Ukraine có thể lép vế trước Nga trong giai đoạn đầu cuộc chiến. Nhưng một khi Nga tiến hành tấn công quy mô lớn, các chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine sẽ có khả năng kháng cự đáng kể và gây ra thương vong nặng nề.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thông báo quyết định cắt đứt quan hệ với Moscow sau khi chiến sự nổ ra giữa 2 quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Putin cảnh báo bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các căn cứ không quân, hệ thống phòng không và các cơ sở quân sự khác của Ukraine là mục tiêu trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt diễn ra, đồng thời nhấn mạnh rằng không có mối đe dọa nào đối với dân thường.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép một chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine hôm thứ Năm, nơi dường như bắt đầu chiến tranh ở châu Âu do Nga yêu cầu chấm dứt sự mở rộng về phía đông của NATO.