Ngày 16/3, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã đề nghị truy tố đối với 2 bị can Phạm Anh Tài (SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).
Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo khoảng 15h45 ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có hai đối tượng sử dụng súng ngắn đe doạ khống chế các nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các hoạt động điều tra theo dấu vết nóng.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng vũ khí nóng, hành vi cực kỳ manh động, nguy hiểm, thời điểm xảy ra ngay trong ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, dư luận đặc biệt quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp chỉ đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các địa phương có liên quan triển khai lực lượng tập trung tổ chức điều tra.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/2 Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phạm Anh Tài (tức “Tài Đen) và Lê Văn Ân. Theo đó, Phạm Anh Tài là đối tượng đang trốn truy nã theo quyết định truy nã về tội “Giết người” của Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Còn đối tượng Lê Văn Ân đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 29/6/2025 tại phường Kon Tum.
Mặc dù đang bị truy nã và truy tìm nhưng 2 đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khoảng giữa tháng 10/2025, đối tượng Ân đến ở nhờ nhà đối tượng Tài tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Do cả hai đều nợ nần, không có tiền để tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp tiền tại ngân hàng, nhưng Ân chưa nhận lời.
Đầu tháng 11/2025, Tài tiếp tục rủ Ân và lên kế hoạch khi đi cướp, tìm hiểu kỹ các tuyến đường nhằm tẩu thoát an toàn nhất, không để cơ quan Công an phát hiện sau khi gây án…Để thực hiện hành vi, đối tượng Tài đã đưa tiền cho Ân mua xe máy, trang phục…, còn Tài chuẩn bị súng đạn và hướng dẫn Ân cách sử dụng súng.
Các đối tượng chọn Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai là địa điểm thực hiện hành vi cướp tài sản và khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, cách vị trí ngân hàng khoảng 5km) là địa điểm chuẩn bị cất giấu, tiêu huỷ công cụ, phương tiện, vật chứng trước, trong và sau khi gây án.
Khoảng 15h30 ngày 19/1, Ân điều khiển xe máy chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá khống chế nhân viên ngân hàng lấy đi gần 2 tỉ đồng, rồi lên xe máy tẩu thoát. Các đối tượng bàn bạc mang tiền vào TP Hồ Chí Minh để mua vàng rồi bán lại nhằm che giấu nguồn tiền.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 14/3 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Phạm Anh Tài và bị can Lê Văn Ân về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Rửa tiền”.
Ngoài các tội danh trên, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Tài, Ân và đồng bọn đã có các hành vi “Giết người; Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản; Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, Che giấu tội phạm…” trong các vụ án khác.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Công an an tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.