Kiểm soát tốt việc vận chuyển, tránh lây lan dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng

(CLO) Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Trị, TP Hải Phòng đã lập các chốt kiểm soát liên ngành kiểm tra việc vận chuyển lợn từ biên giới, cũng như các tỉnh có dịch về vùng chưa bị nhiễm bệnh.
Giám sát lợn trước khi đưa đi tiêu thụ. Ảnh: TL

Giám sát lợn trước khi đưa đi tiêu thụ. Ảnh: TL

Như báo điện tử congluan.vn đã đưa tin, trước tình hình dịch tả lợn đang diễn biến phức tạp, ngày 4/3, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các giải pháp cấp bách không chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo tại hội nghị. Thủ tướng cho rằng, cần kiểm soát tốt việc vận chuyển này chứ không phải ngăn chặn hoàn toàn.

Vừa qua, tỉnh Quảng Trị dù chưa xảy ra dịch nhưng đã thành lập 2 chốt kiểm dịch tại Quốc lộ 1 (xã Vĩnh Chấp) và chốt tại Ngã Tư đất, đường Hồ Chí Minh (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh) để chủ động phòng chống.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định tỉnh đặt ra mục tiêu cao nhất là cố gắng không để dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại địa phương.

Tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 3/3 đã đưa 5 chốt kiểm soát liên ngành vào hoạt động 24/24 giờ. Đó là chốt Cầu Đá Bạc (TP Uông Bí) kiểm soát Quốc lộ 10A, chốt cầu Vàng (thị xã Đông Triều) kiểm soát tuyến

Quốc lộ 18A; chốt cầu Đá Vách (thị xã Đông Triều) kiểm soát tuyến Tỉnh lộ 188; chốt tại xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ kiểm soát Quốc lộ 279; chốt trạm thu phí cầu Bạch Đằng kiểm soát trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

Riêng UBND thị xã Đông Triều đến ngày 4/3 cũng ra quyết định lập 6 chốt kiểm soát. Các huyện, thành phố như Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái đã triển khai ngăn chặn dịch ngay từ biên giới.

Trong đó, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới; kiểm soát đối với người, phương tiện vận chuyển xuất phát từ nước có dịch tả heo châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam, bám sát cơ sở, địa bàn, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra.

Sau hơn 1 ngày triển khai chốt kiểm dịch, đến trưa 4/3, chốt kiểm tra liên ngành tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên) đã kiểm tra 9 xe chở lợn đi vào địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, chỉ có 3 xe có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch. Lực lượng chức năng đã phun khử trùng các xe này và cho qua trạm. Đối với 6 xe còn lại không đủ giấy tờ, lực lượng chức năng đã yêu cầu các xe quay trở lại.

Tại TP Hải Phòng, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 69 hộ, 17 thôn, 9 xã thuộc 3 huyện gồm Thủy Nguyên, Tiên Lãng và An Dương. Số heo bắt buộc phải tiêu hủy là 1.298 con. Hiện đàn lợn tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm có số lượng rất lớn, lên đến hàng chục ngàn con.

Hải Phòng đã thành lập 5 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời để phòng chống dịch tại các đầu mối giao thông.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định cấp cho Hải Phòng 5.000 lít hóa chất Benkocid, 5.000 lít hóa chất Han-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để phòng chống dịch bệnh gia súc.

Tại tỉnh Thái Bình, số lợn chết do dịch liên tục tăng. Đến ngày 4/3 đã có 8 xã của 3 huyện xuất hiện ổ dịch. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 1.100 con heo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này cho rằng việc kiểm soát dịch bệnh gặp khó khăn do cơ chế lây nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi phức tạp; lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống dịch thiếu; tư tưởng của người dân vẫn còn chủ quan, lơ là.

Phương Nhi

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: