Kiến An - Hải Phòng: Rác thải chất đống trên đường Trang Đồng Tử

(CLO) Việc đổ rác thải, trong đó có cả chất thải nghi là chất thải nguy hại dọc tuyến đường Trang Đồng Tử phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường khu dân cư đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Những đống rác dọc đường Trang Đồng Tử. Ảnh: Nam Lê

Những đống rác dọc đường Trang Đồng Tử. Ảnh: Nam Lê

Sau khi nhận được phản ánh của người dân sống tại khu vực phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng về việc đổ rác thải, trong đó có cả chất thải nghi là chất thải nguy hại trên đường Trang Đồng Tử gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã đến đường Trang Đồng Tử để xác minh sự việc.

Ghi nhận tại hiện trường, những đống rác gồm đủ các loại từ rác thải sinh hoạt đến đồ nhựa, bao bì, gạch đá, xỉ... đổ tràn lan trên khoảng đất khoảng 300m.

"Từ đầu đường mùi hôi thối xộc lên, nhất là những ngày rác bị đốt, khói bay mù mịt khắp cả mấy khu phố gây khó thở, đau đầu. Bao năm nay bãi rác vẫn chềnh ềnh ở đó, lâu lâu có xe rác dọn nhưng vài hôm rác lại ngập lên", người dân sống tại khu vực này cho biết.

Trên bãi đất đã được Ủy ban nhân dân phường Tràng Minh đóng cọc, treo biển “Khu vực cấm tập kết phế liệu đổ rác thải, đốt rác” ở hai đầu bãi nhưng rác vẫn chất từng đống tại đây. Và riêng tại khu vực đường Trang Đồng Tử, bãi rác này chỉ cách Ủy ban nhân dân phường Tràng Minh chưa đến 500m.

Những đống rác được chất cao trên đường Trang Đồng Tử

Những đống rác được chất cao trên đường Trang Đồng Tử

Đáng chú ý là những đống chất thải (nghi là chất thải nguy hại) ngay đầu đường đang được sàng lọc, đổ vào các bao tải để bên đường.

Theo bà H. và một số người dân (yêu cầu giấu tên) cho biết, các loại chất thải này được “người ta” mang từ cảng Hải Phòng về đây để “xử lý” và sau đó mang đi tiêu thụ.

Để làm rõ sự việc và hướng giải quyết “bãi rác” nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đời sống sinh hoạt người dân nơi đây và các phường trong khu vực, chúng tôi đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Minh.

Chủ tịch phường bận nên đã ủy quyền cho ông Phó Chủ tịch phường, tuy nhiên vị Phó chủ tịch này lại cho biết, theo “Quy chế phát ngôn” thì chỉ có Chủ tịch mới được quyền phát ngôn với báo chí. Vị Phó Chủ tịch này nói "sẽ tiếp nhận, báo cáo lãnh đạo và đề nghị phóng viên làm việc với lãnh đạo (chủ tịch phường)".

Rác thải nghi chất thải nguy hại trên đường Trang Đồng Tử, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng

Rác thải nghi chất thải nguy hại trên đường Trang Đồng Tử, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng

Như thông tin nêu trên về việc nghi có chất thải nguy hại được chuyển từ cảng Hải Phòng về đây tập kết, “xử lý” và mang đi tiêu thụ; Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã đến Ủy ban nhân dân quận Kiến An liên hệ công việc.

Ông Lã Quý Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Kiến An cho biết lãnh đạo quận đang bận, trưởng phòng tài nguyên đi họp trên Bộ, và theo Quy chế phát ngôn, ông Chánh văn phòng đề nghị chúng tôi gửi lại các ý kiến để ông chuyển đến lãnh đạo quận giao bộ phận chuyên môn xử lý và trả lời.

Biển cấm đổ rác của Ủy ban nhân dân phường Tràng Minh sắp ngập trong rác.

Biển cấm đổ rác của Ủy ban nhân dân phường Tràng Minh sắp ngập trong rác.

Một câu hỏi đang được đặt ra là tại sao bãi đổ chất thải trong khu dân cư đã diễn ra nhiều năm, người dân đã có rất nhiều ý kiến nhưng không ngăn chặn được tận gốc? Vài năm trước, chính quyền nơi đây đã từng dọn rác và đặt biển cấm đổ rác, nhưng đến nay rác sắp... "ngập" cả biển cấm của Ủy ban nhân dân phường Tràng Minh.

Hiện tượng vi phạm về môi trường, đặc biệt có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chất thải nguy hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân tại Tràng Minh đã đến lúc cần các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Nguyễn Quân - Lê Minh

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: