Kinh tế Nhật Bản giảm phục hồi từ tín hiệu của xuất khẩu

(CLO) Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9 đã giảm với tốc độ chậm hơn so với 6 tháng trước đó khi các lô hàng ô tô đến từ Hoa Kỳ bắt đầu phục hồi, cho thấy áp lực của đại dịch đối với nền kinh tế đang giảm bớt.
Xuất khẩu của Nhật Bản đang giảm với tốc độ chậm hơn với các lô hàng ô tô nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu phục hồi sau mức thấp nhất trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Xuất khẩu của Nhật Bản đang giảm với tốc độ chậm hơn với các lô hàng ô tô nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu phục hồi sau mức thấp nhất trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

Xuất khẩu suy giảm với tốc độ chậm hơn đã thêm vào các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã bắt đầu dần phục hồi sau cú sốc của cuộc khủng hoảng sức khỏe sau khi chạm đáy.

Tổng xuất khẩu giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, mức giảm lớn hơn mức giảm 2,4% mà các nhà kinh tế dự kiến ​​trong cuộc thăm dò của Reuters. Điều đó vẫn có nghĩa là tốc độ thu hẹp xuất khẩu đã giảm bớt sau 6 tháng giảm hai con số, bao gồm cả mức giảm 14,8% trong tháng trước.

Xuất khẩu giảm trong tháng thứ 22 liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ 23 tháng kéo dài đến tháng 7 năm 1987, do lượng sắt xuất khẩu sang Đài Loan và tàu đến Panama ít hơn.

Marcel Thieliant, nhà kinh tế Nhật Bản tại Capital Economics, cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng (xuất khẩu) nên quay trở lại mức trước khi có virus trước cuối năm nay."

"Tuy nhiên ... chúng tôi chỉ hy vọng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ sẽ trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2022", Marcel Thieliant nói.

Một cuộc thăm dò của Reuters hôm thứ Sáu cho thấy các nhà phân tích cho rằng chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga nên bổ sung thêm ngân sách lần thứ ba cho năm tài chính hiện tại để hỗ trợ thêm cho nền kinh tế.

Nhật Bản đã công bố gói 2,2 nghìn tỷ USD thông qua hai gói kích thích nhằm bảo vệ nền kinh tế khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng COVID-19, bao gồm thanh toán tiền mặt cho các hộ gia đình và các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ.

Truyền thông địa phương đưa tin ông Suga muốn ra lệnh cho chính phủ của mình soạn thảo các biện pháp kích thích bổ sung ngay từ tháng 11, một động thái có thể giúp củng cố tâm lý người tiêu dùng mong manh, đặc biệt là đối mặt với rủi ro từ một làn sóng nhiễm trùng mới.

Tổng sản phẩm quốc nội dự kiến ​​sẽ tăng 15,1% hàng năm trong quý thứ ba sau khi công bố mức giảm kỷ lục trong ba tháng trước đó, cuộc thăm dò cho thấy.

Các lô hàng đến Hoa Kỳ - thị trường chủ chốt của Nhật Bản - tăng 0,7% trong năm tính đến tháng 9, so với mức giảm 21,3% trong tháng 8, do nhu cầu về ô tô chở khách và máy móc chạy bằng điện tăng mạnh.

Xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, đã tăng 14,0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, đánh dấu mức tăng hàng tháng thứ ba liên tiếp trong các lô hàng đến Trung Quốc, dữ liệu cho thấy.

Xuất khẩu sang phần còn lại của châu Á mất 2,0%, tốc độ giảm chậm nhất kể từ tháng Hai.

Nhập khẩu tổng thể giảm 17,2% trong năm tính đến tháng 9, so với ước tính trung bình là giảm 21,4%.

Do đó, cán cân thương mại thặng dư 675,0 tỷ yên (6,4 tỷ USD), so với ước tính trung bình thặng dư 989,8 tỷ yên.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: