Kon Tum: Dân vừa nhận 10 triệu tiền hỗ trợ, cán bộ xã thu lại 8 triệu

Xã giữ tiền hỗ trợ của dân sai quy định

Tháng 7/2019, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt dự án bố trí xắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei. Dự án được đầu tư với tổng kinh phí hơn 145 tỷ đồng để xây dựng 4 điểm tái định cư tập trung và 2 điểm tái định cư tại chỗ. Ngay sau đó, UBND huyện Đăk Glei đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

Theo đó, đối với 2 điểm tái định cư tại chỗ (thôn Đăk Bối - xã Mường Hoong và thôn Đăk Ác - xã Đăk Long), hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai, nguy cơ ngập lụt, sạt lở nhưng không còn quỹ đất xây dựng khu tái định cư để di chuyển được hỗ trợ 10 triệu đồng để nâng cấp nhà hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai khác.

kon tum dan vua nhan 10 trieu tien ho tro can bo xa thu lai 8 trieu hinh 1

Có 71 hộ dân thuộc thôn Đăk Bối, xã Mường Hoong vừa nhận 710 triệu đồng tiền hỗ trợ tái định cư thì đã bị xã này giữ lại gần hết

Sau đó, UBND xã Mường Hoong đã rà soát và lập tờ trình gửi UBND huyện Đăk Glei xem xét hỗ trợ tái định cư tại chỗ cho 71 hộ dân thuộc thôn Đăk Bối. Trên cơ sở đề nghị của UBND xã, Phòng NN&PTNT huyện Đăk Glei đã thẩm định 71 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tái định cư tại chỗ. Sau khi được UBND huyện phê duyệt, tháng 10/2019 Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng đã phối hợp với UBND xã phát tiền cho 71 hộ gia đình tại thôn Đăk Bối. Tổng số tiền người dân được nhận là 710 triệu đồng (mỗi hộ 10 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau khi cấp phát tiền cho các hộ dân, các đơn vị liên quan không kịp thời kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân được thụ hưởng tổ chức nâng cấp nhà hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai… Ngoài ra, qua làm việc với các ban, ngành của thôn Đăk Bối, nhân dân không được các đơn vị hướng dẫn việc sử dụng kinh phí Nhà nước hỗ trợ.

kon tum dan vua nhan 10 trieu tien ho tro can bo xa thu lai 8 trieu hinh 2

Xã Mường Hoong đã giữ hơn nửa tỷ đồng tiền hỗ trợ của người dân sai quy định

Trước khi Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei phát tiền cho các hộ dân, UBND xã đã thuê ông Võ Văn Thừa san ủi khu tái định cư tập trung. Tuy nhiên, việc này thôn Đăk Bối và UBND xã Mường Hoong không tổ chức họp dân để bàn thống nhất vị trí khu tái định cư tập trung và góp tiền thuê san ủi.

Ngay sau khi các hộ dân được phát tiền tại UBND xã, ông A Ai (Công an viên của thôn Đăk Bối, nay là Bí thư Chi bộ thôn) đã thu lại số tiền 7 triệu đồng/hộ để nộp lại cho xã này để nhờ trả tiền san ủi mặt bằng khu tái định cư tập trung đã san ủi trước đó. Ngoài ra, trong 3 triệu còn lại, mỗi hộ dân phải trích ra 1 triệu đồng để hỗ trợ tiền cây cối, hoa màu cho các hộ dân đã hiến đất làm khu tái định cư.

Anh A Đối (SN 1995, trú tại thôn Đăk Bối) cho biết: “Trước đó, gia đình mình được thông báo ra xã nhận 10 triệu đồng hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, khi ra đến xã cán bộ chỉ phát cho gia đình số tiền 2 triệu đồng còn 8 triệu họ giữ lại, nói là thuê máy múc san ủi mặt bằng để cấp đất cho bà con, khi nào xong còn dư sẽ trả lại. Nếu nhận được 10 triệu hỗ trợ, bà con có thể sửa sang lại nhà cửa chắc chắn, an toàn hơn khi mùa mưa bão đến nhưng với số tiền 2 triệu đồng thì không làm được gì cả”.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc tự ý giữ tiền của dân

Theo kết quả kiểm tra của UBND huyện Đăk Glei, Chủ tịch UBND xã Mường Hoong và đại diện các ban, ngành thôn Đăk Bối thu 568 triệu đồng của 71 hộ để hỗ trợ tiền cây cối, hoa màu cho các hộ dân đã hiến đất làm khu tái định và thuê máy san ủi khu tái định cư tập trung khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là trái với quy định của pháp luật và không đúng quy hoạch tổng thể bố trí dân cư.

kon tum dan vua nhan 10 trieu tien ho tro can bo xa thu lai 8 trieu hinh 3

Thôn Đăk Bối là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Mường Hoong

Ngoài ra, khi Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng báo cáo UBND huyện Đăk Glei kết quả kiểm tra các khu tái định cư tại chỗ, Phòng NN&PTNT, UBND xã Mường Hoong không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện để tham mưu đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, dẫn đến gây dư luận kéo dài trong nhân dân.

Trước những sai phạm trên, lãnh đạo UBND huyện Đăk Glei đã yêu cầu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Chủ tịch UBND xã Mường Hoong, Trưởng phòng NN&PTNT huyện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Mường Hoong thu hồi và hoàn trả lại số tiền đã thu của các hộ dân để san ủi khu tái định cư tập trung để các hộ dân nâng cấp nhà ở hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai khác ổn định cuộc sống tại chỗ. Tổng số tiền phải hoàn trả là 568 triệu đồng, đồng thời hoàn trả lại hiện trạng ban đầu tại vị trí đất san ủi để cho các hộ dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: