Kon Tum: Thông tin mới vụ cho thuê rồi biến đất công viên thành “của riêng”

(CLO) Liên quan đến việc cho thuê rồi biến đất công viên thành “của riêng” tại huyện Đăk Hà (Kon Tum), mới đây UBND huyện này đã yêu cầu 2 cá nhân dừng các hoạt động kinh doanh, vui chơi giải trí tại hai vị trí này.

Ngày 25/4, thông tin từ UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, đơn vị đã có văn bản về việc dừng hoạt động hai vị trí đất công do UBND huyện Đăk Hà quản lý. UBND huyện này cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Kon Tum về hủy bỏ các quyết định cho thuê đất và hủy bỏ các quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 cá nhân tại hai công viên 24 Tháng 3 và công viên Đăk Hà.

Theo hồ sơ, trước đó vào năm 2016, ông Hoàng Nghĩa Trí - Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Hà đã ký quyết định cho 2 cá nhân cùng trú tại huyện Đăk Hà là ông Đinh Xuân Ba thuê công viên 24 Tháng 3 với diện tích 10.539 m2 và ông Phan Thanh Trường thuê công viên Đắk Hà với diện tích 11.200 m2.

Thời hạn cho thuê 2 khu đất trên là 30 năm, bắt đầu từ ngày 1/11/2016 đến ngày 1/11/2046 với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. Sau khi thuê đất, 2 cá nhân trên đã được UBND huyện Đăk Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu với mục đích là "Đất khu vui chơi, giải trí" với hình thức "sử dụng riêng".

kon tum thong tin moi vu cho thue roi bien dat cong vien thanh cua rieng hinh 1

Khu đất công viên Đắk Hà

Sau khi Sở Xây dựng Kon Tum cấp phép, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng nhiều hạng mục công trình trên 2 khu đất này. Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum cấp sổ đỏ chuyển thành đất "thương mại, dịch vụ" với hình thức "sử dụng riêng" cho 2 cá nhân trên.

Có được vị trí đất “vàng” ngay trong công viên, hai cá nhân trên đã dựng các khu ăn uống, vui chơi, phòng tập gym, quán cà phê. Ngoài ra, một số vị trí đẹp trong công viên, hai người này còn cho bên thứ ba thuê lại để hưởng chênh lệch.

Đến năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã chỉ rõ sai phạm và xử lý kỷ luật các cán bộ vi phạm trong việc cho cá nhân thuê các khu đất công viên trên. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đã thu hồi các quyết định, giấy phép, UBND huyện cũng đã hủy hợp đồng cho thuê đất tại các khu công viên này. UBND huyện Đắk Hà cũng đã yêu cầu 2 người thuê đất tháo dỡ một số hạng mục đã được xây dựng và đầu tư kinh phí để làm đường bê-tông, lắp đặt các dụng cụ để người dân tập thể dục.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cho thuê, sử dụng đất tại hai vị trí đất công, UBND huyện Đăk Hà yêu cầu ông Phan Thanh Trường và ông Đinh Xuân Ba dừng các hoạt động kinh doanh, vui chơi giải trí tại hai vị trí đất nêu trên. UBND huyện Đăk Hà nghiêm cấm việc tự ý sử dụng quỹ đất nêu trên để liên doanh, liên kết, hợp tác, cho người khác thuê lại để hoạt động sản xuất kinh doanh tại hai vị trí đất này.

Ngoài ra, UBND huyện Đăk Hà, giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế Hạ tầng và UBND thị trấn Đăk Hà rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục những tồn tại hạn chế đối với việc cho thuê đất tại hai vị trí đất công viên nêu trên. Đồng thời tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: