Kon Tum: Thầy cúng dởm nhận 2,5 tỷ đồng để làm phép chữa bệnh qua mạng

(CLO) Để lấy tiền của bị hại, Duy cùng Loan thêu dệt, tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như: Lên đèn, cúng âm binh…Tổng số tiền bị hại chuyển cho Duy là 2,5 tỷ đồng.

Ngày 15/9, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Quan Duy 15 năm tù; Nguyễn Thị Tuyết Loan 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2018, Ngô Quan Duy (31 tuổi, trú phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Tuyết Loan (51 tuổi, trú xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) quen biết rồi về ở chung với nhau.

Đến tháng 6/2021, thông qua mạng xã hội, Duy quen biết với bị hại trú tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Biết bị hại có nhu cầu tìm người cúng tâm linh để chữa bệnh cho anh trai và cúng cầu an cho các thành viên trong gia đình nên Duy đã liên hệ với bị hại để nhận cúng và được đồng ý.

kon tum thay cung dom nhan 25 ty dong de lam phep chua benh qua mang hinh 1

Hai bị cáo Duy và Loan tại phiên tòa (ảnh Văn Lai)

Sau đó, Duy chuẩn bị những nội dung để Loan đóng vai là dì của mình và nói chuyện với bị hại các vấn đề về tâm linh, nghi lễ cúng cho gia đình nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Để lấy tiền của bị hại, Duy cùng Loan thêu dệt, tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như: Lên đèn, cúng âm binh…

Trong thời gian từ tháng 6/2021 đến 5/2022, Duy và Loan đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật để bị hại tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Duy với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên Duy và Loan sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: