Kỷ luật quá nhẹ với học sinh lệch chuẩn sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội

(CLO) Đó là chia sẻ của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 23/9 về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Ông Vinh cho rằng xây dựng văn hóa học đường phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm để ngăn chặn bạo lực, giáo dục nhân cách và lối sống cho học sinh.

Tuy nhiên, ngành giáo dục hiện đang thiên về quan điểm “không xử phạt”, chỉ nhắc nhở và thuyết phục.

“Trong một xã hội luôn có người này người kia, nếu chỉ thuyết phục liệu có hiệu quả không? Nếu giáo dục trong trường học không thành công, ra ngoài xã hội sẽ tác động tiêu cực”, ông Vinh nói.

202509121720574124-gen-h-z7004-7858-9681-1758595222.webp
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Lo ngại của ông được nêu ra trong bối cảnh Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực từ 31/10) quy định mức kỷ luật cao nhất với học sinh chỉ còn là viết bản kiểm điểm, thay cho đình chỉ học. Bộ cho biết mục tiêu là chuyển từ “trừng phạt” sang “giáo dục hành vi”, giúp học sinh nhận sai lầm, tự giác sửa chữa.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những vụ việc “lệch chuẩn lớn” khiến dư luận băn khoăn. Mới đây, tại một trường THCS ở Hà Nội, một học sinh lớp 7 đã giật tóc, ghì đầu, kéo ngã cô giáo chủ nhiệm khi bị yêu cầu nộp đồ chơi sắc nhọn.

Nhà trường chỉ yêu cầu học sinh xin lỗi, gia đình tự nguyện cho con nghỉ học 10 ngày để răn dạy thêm.

“Với những hành vi như vậy, nếu chỉ kiểm điểm hay nhắc nhở, e là quá nhẹ, khó tạo tác động giáo dục”, ông Vinh chia sẻ.

Bên cạnh vấn đề kỷ luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội cũng lưu ý nhiều tồn tại khác của ngành như thiếu giáo viên, 15% trường học chưa được kiên cố hóa, tình trạng dạy thêm biến tướng… Ông nhấn mạnh, khi các cơ chế mới đã được hoàn thiện, ngành giáo dục cần tập trung xử lý để tạo chuyển biến thực chất.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: