Kỷ lục về Rắn

(NB&CL) Hiện diện trên khắp thế giới, có chủng loại đa dạng, hoạt động đặc trưng, cấu tạo và khả năng sinh học phong phú, nên rắn tạo lập được nhiều kỷ lục thú vị, độc đáo, đáng để chúng ta ngạc nhiên.

RẮN TO LỚN NHẤT

Dài nhất trong họ hàng nhà rắn là loài trăn mắt võng sống chủ yếu ở Đông Nam Á: chúng dài tới 10-12 m, thậm chí nhiều con tới 14-15 m. Tuy nhiên, nặng nhất lại là loài trăn nước sống ở lục địa Nam Mỹ, vì nó thường nặng gấp đôi trăn mắt võng nếu cùng độ dài và năm 1960, các thợ săn Brazil đã bắn được một con trăn nước nặng chưa từng thấy: 231 kg. Trong các loài rắn độc, dài nhất là rắn hổ mang chúa sống ở châu Á: trung bình 3-4 m, con dài nhất tới 5,58 m; còn nặng nhất là rắn đuôi kêu lưng bạc sống ở vùng đông nam nước Mỹ vì có con nặng tới 16-17 kg.

RẮN NHỎ BÉ NHẤT

Rắn lục đốm thường sống tại miền tây Nam Phi, lúc trưởng thành chỉ dài khoảng 20-23 cm. Nhưng kỷ lục về độ ngắn lại thuộc về loài rắn kim sống ở các hải đảo Nam Mỹ: con lớn nhất cũng chỉ dài 11,9cm.

RẮN NHANH NHẤT

Nơi địa hình bằng phẳng, rắn mamba xanh đen sống ở châu Phi có thể bò với vận tốc 19 km/giờ, vượt xa tốc độ trung bình của các loài rắn là 1-4 km/giờ. Lúc đuổi theo con mồi, rắn mamba xanh đen đạt tới vận tốc 32 km/giờ. Nó cũng rất nhanh nhẹn  khi chuyền trên cây hoặc bơi dưới nước.

ky luc ve ran hinh 1

Rắn Mamba lục Tây Phi.

RẮN ĂN GIỎI NHẤT

Nhờ hệ xương hàm có nhiều khớp động và dây chằng cực kỳ đàn hồi nên rắn có thể há miệng rất to, nuốt được những con mồi lớn gấp 2-3 lần khối lượng cơ thể mình. Các loài rắn đều ăn khỏe, nhưng kỷ lục chắc thuộc về trăn. Nhà động vật học Angel theo dõi một con trăn 6 m trong 1 năm thấy nó ăn 30 bữa gồm tổng cộng 16 con dê và 17 con vịt. Tại Vườn thú Jakarta (Indonesia), một con trăn mốc dài 4,2 m trong 24 giờ đã nuốt trôi nguyên 4 con dê (mỗi con dê nặng 5,5-8,5 kg và có sừng dài 7-8 cm) rồi tiêu hóa hết chúng với thời gian chỉ 10 ngày!

RẮN NHỊN ĂN LÂU NHẤT

Ham ăn nhưng cũng rất giỏi nhịn. Người ta làm thí nghiệm bỏ đói một con trăn mắt võng, thấy 30 tháng sau nó mới chết. Khả năng chịu đói của các loài rắn khác kém hơn đôi chút: rắn sọc dài nhịn ăn được 660 ngày, rắn đuôi kêu 630 ngày, rắn lục rousell 355 ngày, rắn nước khoang cổ 216 ngày…

RẮN ĐẺ NHIỀU NHẤT

Trừ một ít loài rắn nước và rắn biển đẻ con, hầu hết các loài rắn đều đẻ trứng với mức mỗi năm một vài lứa, mỗi lứa trung bình 1-20 trứng. Vô địch thuộc về rắn nước loài đẻ trứng: trung bình mỗi năm đẻ 3-6 lứa, mỗi lứa 30-70 trứng, lứa nhiều nhất tới 87 trứng.

ky luc ve ran hinh 2

Rắn hổ mang.

RẮN SỐNG THỌ NHẤT

Trong họ hàng nhà rắn, trăn sống thọ nhất, được tới 38-40 năm. Tháng 4/1977, một con trăn đã chết già tại Vườn thú New York (Mỹ), hưởng dương 40 năm 3 tháng 14 ngày. Các loài rắn khác có tuổi thọ vừa phải - kỷ lục là rắn hổ mang trắng đen cũng chỉ đến mức 29 năm.

RẮN ĐỘC NHẤT

Một gam nọc hổ mang - loài rắn độc phổ biến nhất - có thể giết chết 10.000 con chuột nặng tổng cộng 8.333 kg, hoặc 1.000 con thỏ nặng 2.000 kg, hoặc một đàn chó nặng 1.250 kg, hoặc một bầy ngựa nặng 20.000 kg, hoặc 167 người (trung bình mỗi người nặng 60 kg). Nọc rắn cạp nia còn độc gấp 4 lần hổ mang. Nhưng vô địch là rắn taipan sống ở Australia: nọc nó độc hơn nọc hổ mang tới 191 lần!

RẮN HIẾM NHẤT

Loài rắn vảy ngược sống tại Đảo Tròn trong Ấn Độ Dương thực sự là loài rắn hiếm nhất trên thế giới vì có cả thảy 58 con vào năm 1982 và đến cuối năm 1999 chỉ còn 41 con.

ky luc ve ran hinh 3

Trăn ngũ sắc.

NỌC RẮN ĐẮT NHẤT

Nọc rắn độc dùng làm dược phẩm chữa nhiều bệnh nan y: ung thư, uốn ván, động kinh, đồng thời là chất đặc biệt để các nhà khoa học nghiên cứu những bí ẩn của thiên nhiên, nên rất quý và đắt. Trên thị trường quốc tế hiện nay, 1 g nọc rắn hổ mang có giá đắt tương đương 9,2 g vàng nguyên, rắn cạp xám - 14,8 g, rắn biển - 45 g, rắn san hô Bắc Mỹ - 57 g. Đắt nhất là nọc rắn bumspan sống ở châu Phi: 1 g nọc của loài này bằng giá 289 g vàng nguyên.

ĐẢO NHIỀU RẮN NHẤT

Gần cảng Đại Liên trên bán đảo Liêu Đông có một đảo hoang chỉ rộng gần 1 km2 nhưng chứa hơn 60.000 con rắn thuộc nhiều loài đang sinh sống. Trở thành hòn đảo có nhiều rắn nhất thế giới, nó được chính quyền Trung Quốc bảo vệ nghiêm ngặt và được đặt tên là Đảo Rắn.

BỘ SƯU TẬP RẮN ĐẦY ĐỦ NHẤT

Danh hiệu này chắc chắn dành cho bộ sưu tập của Viện Nghiên cứu các loài bò sát đặt tại Thành phố Saint Petersburg (Nga). Nơi đây lưu giữ 40.000 mẫu con thuộc đủ 3.000 loài rắn khác nhau hiện biết, được sưu tầm về trong suốt hơn 100 năm qua.

ky luc ve ran hinh 4

Trăn ba sọc dọc.

NƯỚC CÓ NHIỀU NGƯỜI BỊ RẮN CẮN NHẤT

Những năm gần đây, trung bình mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 1 triệu người bị rắn cắn, trong đó khoảng 35.000 người chết vì nọc độc. Nước Nga chiếm kỷ lục về số người bị rắn cắn (chừng 140.000 vụ/năm), nhưng Ấn Độ lại là nước có nhiều ca tử vong do rắn độc cắn nhất (khoảng 20.000 người/năm), còn Myanmar là nước có tỷ lệ tử vong cao nhất (gần 25%).

TRẠI RẮN LỚN NHẤT

Từ thời cổ đại người ta đã biết nuôi, tìm hiểu và khai thác những giá trị của rắn, nhưng việc đó chỉ phát triển mạnh từ mấy thế kỷ gần đây. Hiện nay, các trại rắn đã có ở hơn 50 nước, nổi tiếng hơn cả là Viện Butantan. Viện này được thành lập năm 1899 tại Brazil, hiện là trung tâm lớn nhất thế giới về nghiên cứu, nuôi dưỡng và khai thác rắn. Viện đang có hàng chục vạn con rắn và trung bình mỗi năm còn nhận thêm 12.500 con từ khắp nơi gửi tới.

LỄ HỘI RẮN TƯNG BỪNG NHẤT

Ở Ấn Độ, rắn được quý chiều vì được coi là con vật linh thiêng, có thể ban tuổi thọ cho người già, ban con cái cho các bà mẹ. Dân Ấn Độ sống rất gần gũi rắn: trẻ em mới chập chững biết đi đã nghịch rắn, tín đồ đạo Hindu hôn hít rắn, các chàng trai cuốn rắn trên cổ đi chơi… Họ dành riêng cho rắn một ngày Tết trang trọng vào tháng 8 hàng năm. Ngày đó, cả nước tổ chức hàng loạt cuộc rước rắn, tế lễ rắn, hóa trang rắn, thi rắn khỏe, rắn đẹp, rắn lạ, biểu diễn xiếc rắn, múa rắn… Vô cùng vui vẻ, rầm rộ. Tết Rắn ở Ấn Độ thực sự là tưng bừng nhất trong số nhiều lễ hội rắn của các dân tộc trên thế giới.q

Minh Hữu

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: