Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

anh-man-hinh-2026-08-01-luc-051156.png
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Ảnh: VGP

Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cùng dự có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên, các tỉnh, thành phố; đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách...

anh-man-hinh-2026-08-01-luc-050219.png
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn của dân tộc, một trí tuệ kiệt xuất của Việt Nam thế kỷ XVIII với di sản học thuật đồ sộ trải rộng trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, văn học, triết học, giáo dục, quân sự, kinh tế, nông nghiệp và ngoại giao.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Lê Quý Đôn là biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tinh thần tự học, tư duy đổi mới và ý chí phụng sự đất nước. Những giá trị ấy không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử dân tộc mà còn mang giá trị trường tồn, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Đặc biệt, việc UNESCO thông qua Nghị quyết cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp to lớn của ông cho kho tàng tri thức và văn hóa nhân loại, đồng thời khẳng định vị thế của nền văn hiến Việt Nam trong dòng chảy văn minh thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân một danh nhân văn hóa kiệt xuất mà còn là cơ hội nhìn lại giá trị của tri thức, văn hóa và con người, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và ý chí xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

anh-man-hinh-2026-08-01-luc-050340.png
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và tặng hoa Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, những giá trị tư tưởng, tinh thần thực học và phương pháp nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn của Lê Quý Đôn càng có ý nghĩa thời đại, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để tiếp tục phát huy giá trị di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng và trước tác của ông; tăng cường sưu tầm, kiểm kê, phiên dịch, xuất bản và số hóa các tác phẩm, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến tri thức.

Cùng với đó là đưa những giá trị về tinh thần hiếu học, học đi đôi với hành, trọng dụng nhân tài đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các chương trình giáo dục, trưng bày, triển lãm, cuộc thi và hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đồng thời bảo tồn bền vững hệ thống di tích, tư liệu và hiện vật gắn với cuộc đời Lê Quý Đôn.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác quốc tế trong khuôn khổ UNESCO, tăng cường hội thảo khoa học, giao lưu học thuật và các hoạt động quảng bá nhằm giới thiệu lịch sử, văn hóa và trí tuệ Việt Nam tới bạn bè quốc tế, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng việc lan tỏa di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và phát triển văn hóa, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

anh-man-hinh-2026-08-01-luc-050427.png
Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Nhân Dân

Tại buổi lễ, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Đây được xem là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những cống hiến của cụ Lê Quý Đôn, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị văn hiến Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, lan tỏa tinh thần hiếu học, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, dựa trên khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xem thêm

16 giọng ca trẻ bước vào vòng Chung kết Sao Mai 2026

16 giọng ca trẻ bước vào vòng Chung kết Sao Mai 2026

(CLO) Chính thức công bố 16 gương mặt tranh tài tại vòng Chung kết Sao Mai 2026, VTV mang đến diện mạo mới cho sân chơi âm nhạc uy tín với 8 đêm truyền hình trực tiếp, trong đó có 1 đêm Gala bãi biển. Bắt đầu lên sóng VTV3 từ ngày 27/9, mùa giải năm nay đặt trọng tâm vào việc dung hòa giữa âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại của khán giả trẻ.

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’

(CLO) Tối 17/9, tại Viện Phim Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức lễ trao giải cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, với 13 giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc.

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

(NB&CL) Giai đoạn 1934 - 1954 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam mà còn định hình một hệ sinh thái văn hóa đô thị độc đáo. Nhìn lại hai thập niên âm nhạc Hà Nội cũng là cách nhận diện những bài học di sản cho hành trình phát triển Thành phố Sáng tạo của Thủ đô hôm nay.

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

(CLO) Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Lễ hội Trung thu 2026” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Cỡ chữ bài viết: