Kỹ sư Hải quân Mỹ và vợ bị buộc tội bán bí mật tàu ngầm

(CLO) Bộ Tư pháp cho biết hôm Chủ nhật (10/10), một kỹ sư hạt nhân của Hải quân Mỹ và vợ của anh ta đã bị buộc tội bán thông tin bí mật về tàu ngầm hạt nhân cho một nhân viên FBI bí mật, người đóng giả là đặc vụ cho một nước ngoài.

Jonathan Toebbe và vợ của anh ta, Diana, đã bị bắt hôm thứ Bảy (9/10) ở Tây Virginia và bị buộc tội vi phạm Đạo luật Năng lượng Nguyên tử, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố. Họ dự kiến ​​sẽ trình diện tại một tòa án liên bang Tây Virginia vào thứ Ba (12/10).

ky su hai quan my va vo bi buoc toi ban bi mat tau ngam hinh 1

Một nhân viên Hải quân Mỹ và vợ vừa bị bắt vì bán bí mật tàu ngầm hạt nhân - Ảnh: Reuters

Toebbe, 42 tuổi, một kỹ sư hạt nhân của Hải quân với bí mật an ninh tối mật, đã gửi một gói dữ liệu bị hạn chế đến một quốc gia không xác định vào năm 2020 và sau đó bắt đầu bán bí mật với giá hàng chục nghìn đô la tiền điện tử cho một nhân viên FBI bí mật đóng giả là một quan chức nước ngoài, Bộ Tư pháp cho biết.

Có thời điểm, Toebbe đã giấu một thẻ nhớ kỹ thuật số chứa tài liệu về lò phản ứng hạt nhân dưới mặt đất trong nửa chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng tại một địa điểm "xác chết" ở Tây Virginia, trong khi vợ anh ta làm nhiệm vụ trông chừng, Bộ Tư pháp cho biết.

Thẻ nhớ chứa "các yếu tố thiết kế nhạy cảm về mặt quân sự, các thông số hoạt động và đặc tính hoạt động của lò phản ứng tàu ngầm lớp Virginia", theo bản thông tin của tòa án liên bang.

Bộ Tư pháp cho biết một thẻ nhớ khác được giấu trong một gói kẹo cao su.

Theo Bộ Tư pháp, Toebbe đã nhận được các khoản thanh toán tiền điện tử riêng biệt với tổng trị giá 100.000 đô la.

Các quan chức cho biết Toebbe và vợ, đến từ Annapolis, Maryland, đã bị bắt sau khi đặt một thẻ nhớ khác tại một điểm bí mật ở Tây Virginia. Họ bị buộc tội âm mưu và "truyền thông dữ liệu bị hạn chế", theo đơn tố cáo hình sự.

Không có luật sư nào cho Toebbes được liệt kê trong các tài liệu của tòa án hoặc tuyên bố của Bộ Tư pháp.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: