TAND tỉnh Lai Châu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Thắng (SN 1992, trú khóm Đông Phú, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990, trú ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, Thắng và Mai là vợ chồng, cùng kinh doanh hải sản tại TP Hồ Chí Minh. Nguồn hàng được nhập từ chợ đầu mối ở tỉnh Kiên Giang cùng một số vựa hải sản tại các địa phương lân cận. Trong đó, Mai phụ trách bán hàng còn Thắng đảm nhận việc lấy và giao hàng cho khách.
Do việc kinh doanh gặp khó khăn, đầu năm 2023, Lê Văn Thắng nảy sinh ý định lừa đảo bán hải sản qua mạng để chiếm đoạt tài sản. Sau khi bàn bạc, Mai đồng ý cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội.
Để thực hiện kế hoạch, Thắng lên mạng xã hội tìm kiếm, tải các hình ảnh tôm, cua, cá tươi rồi đăng tải lên Facebook quảng cáo bán hải sản với giá rẻ hơn thị trường nhằm thu hút khách mua. Các bài đăng kèm số điện thoại để khách liên hệ. Khi có người gọi điện hoặc nhắn tin qua Messenger, Thắng tiếp tục hướng dẫn kết bạn qua Zalo để trao đổi.
Bằng thủ đoạn sử dụng hình ảnh giả mạo, tạo niềm tin ban đầu cho khách hàng, các bị cáo yêu cầu người mua chuyển trước toàn bộ hoặc một phần tiền hàng dưới hình thức đặt cọc. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 2/2023 đến tháng 6/2025, Lê Văn Thắng đã lừa đảo 179 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 573 triệu đồng. Trong khi đó, từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025, Lê Hoàng Ngọc Mai tham gia lừa đảo 75 bị hại với số tiền hơn 216 triệu đồng.
Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thắng 12 năm tù, bị cáo Lê Hoàng Ngọc Mai 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.