Các bị can gồm H.A.N. (SN 2008, trú bản Huổi Héo, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu), V.V.B. (SN 2009, trú bản Nậm Manh, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu) và L.V.Q. (SN 2008, trú bản Tổng Pịt, xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu). Thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng đều ở độ tuổi vị thành niên.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 28/2/2026, tại khu vực cơ sở 2 Trạm Y tế xã Nậm Hàng thuộc bản Huổi Héo, nhóm 3 đối tượng phát hiện 5 thanh thiếu niên lạ mặt xuất hiện trên địa bàn nên đã chủ động gây sự rồi truy đuổi.
Trong quá trình bỏ chạy về hướng trung tâm xã, 2 người trong nhóm bị truy đuổi bị ngã xe máy sau quãng đường khoảng 4km. Lúc này, các đối tượng lao vào dùng tay, chân cùng gậy đánh liên tiếp khiến 2 nạn nhân bị thương nặng.
Sau khi gây án, cả nhóm rời khỏi hiện trường, bỏ mặc các nạn nhân trong tình trạng bị thương và 2 xe máy hư hỏng nặng. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế, tâm lý bốc đồng và suy nghĩ “bảo vệ địa bàn” của các đối tượng. Chỉ vì thấy người từ nơi khác đến địa phương, nhóm thanh thiếu niên đã nảy sinh ý định dằn mặt bằng bạo lực.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng mang tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và trực tiếp xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác.
Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo chính quyền cơ sở, gia đình và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc trong suy nghĩ và hành vi. Lực lượng Công an sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực trong lứa tuổi thanh thiếu niên nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.