Lai Châu mở rộng cơ hội hợp tác tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026

Đây là dịp để địa phương giới thiệu một cách toàn diện tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác phát triển, mở rộng thị trường khách và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, với phương châm “Doanh nghiệp phát tài - Lai Châu phát triển”, tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và du khách trong quá trình đầu tư, khai thác và trải nghiệm sản phẩm du lịch. Lai Châu hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu trải nghiệm.

Ảnh màn hình 2026-04-11 lúc 23.48.16
Quang cảnh hội nghị xúc tiến du lịch Lai Châu đã diễn ra với chủ đề “Lai Châu - Kỳ vĩ ngàn mây, đong đầy bản sắc”. Ảnh: Nhân Dân

Được đánh giá là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng nổi trội, Lai Châu nổi bật với hệ thống cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi “mây chạm núi, văn hóa chạm lòng người”.

Những cung đường huyền thoại như đèo Ô Quy Hồ, cùng các đỉnh núi cao hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á như Pu Si Lung, Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách ưa khám phá, chinh phục.

Bên cạnh đó, địa phương còn sở hữu nhiều điểm du lịch đặc sắc như Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, Cổng trời Ô Quy Hồ, quần thể hang động Pusamcap hay các sản phẩm du lịch mạo hiểm như dù lượn tại bản Sì Thâu Chải. Không gian văn hóa bản địa cũng là điểm nhấn khi Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên kho tàng văn hóa đa dạng, độc đáo; trong đó, bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ đã đạt tiêu chuẩn ASEAN.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, Lai Châu có lợi thế phát triển du lịch khám phá, trekking và trải nghiệm thiên nhiên nhờ địa hình đặc thù. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay là hạ tầng, thiếu sản phẩm chất lượng cao và hệ sinh thái doanh nghiệp dẫn dắt.

Bà cho rằng, địa phương cần chuyển hướng tư duy, tập trung phát triển sản phẩm gắn với trải nghiệm bản địa, kể câu chuyện văn hóa và lựa chọn phân khúc khách phù hợp với xu hướng “du lịch chậm, sống chạm”.

Vài năm gần đây, ngành du lịch Lai Châu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đón trên 5 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt hơn 3.800 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ từng bước được nâng cấp với hơn 138 cơ sở lưu trú, 1.255 phòng, trong đó có một số khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao; khoảng 150 nhà hàng phục vụ du khách. Hạ tầng viễn thông, Internet, 4G, cáp quang được phủ rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch.

Ảnh màn hình 2026-04-11 lúc 23.49.38
Cầu kính Rồng Mây ở Lai Châu là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Ảnh: Thu Thùy

Xuyên suốt hội nghị, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp đã trao đổi nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy liên kết vùng, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để Lai Châu tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Kết thúc hội nghị, Ban Tổ chức đánh giá sự kiện đã đạt được các mục tiêu đề ra, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Thời gian tới, Lai Châu sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng du lịch trọng điểm; đồng thời dành quỹ đất thu hút các dự án lớn.

Với định hướng phát triển bền vững, cùng những lợi thế về thiên nhiên và văn hóa, Lai Châu đang từng bước chuyển mình, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực trung du, miền núi phía Bắc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch quốc gia.

Xem thêm

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

(CLO) Ngày 16/9, tại Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: