Nhiều gian hàng hút khách tham quan tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026

Tại hội chợ năm nay, nhiều gian hàng được đầu tư quy mô, chú trọng cả hình ảnh gian hàng lẫn các hoạt động tương tác giữa doanh nghiệp và khách tham quan.

Ảnh màn hình 2026-04-09 lúc 17.00.16
Toàn cảnh không gian tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Thanh Bình

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 9/4/2026 đến hết ngày 12/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm), với các hoạt động chính tập trung vào chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Nổi bật trong số đó là khu trưng bày của Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), gian này đã thu hút sự chú ý nhờ cách bài trí đồng bộ và sự giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm thu hút, chuyên nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Hồng Thái - Trưởng phòng Đầu tư và Phát triển của Hanoitourist, cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị cho hội chợ trong khoảng ba tháng, từ thiết kế gian hàng đến xây dựng các sản phẩm mang tính đặc trưng để giới thiệu đến khách tham quan, đặc biệt là các du khách quốc tế.

Ảnh màn hình 2026-04-09 lúc 17.02.39
Ông Lê Hồng Thái (bên trái) - đại diện Tổng công ty Du lịch Hà Nội giao lưu cùng đối tác, khách hàng tại hội chợ. Ảnh: Thanh Bình

Ông cho biết thêm, gian hàng năm nay quy tụ đầy đủ 6 lĩnh vực kinh doanh của công ty, gồm lữ hành, khách sạn, vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng, thương mại và điện ảnh. Ông chia sẻ rằng: “Chúng tôi mong muốn qua hội chợ lần này có thể giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm ưu đãi, đặc trưng, đồng thời truyền tải thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hấp dẫn với du khách quốc tế”.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết đơn vị kỳ vọng trong 4 ngày hội chợ sẽ đón hơn 10.000 lượt khách đến gian hàng, đồng thời đã chuẩn bị hơn 100 sản phẩm cùng hàng nghìn phần quà tặng dành cho khách tham quan.

Hội chợ năm nay còn quy tụ nhiều gian hàng đến từ các địa phương trên khắp cả nước, mang theo những sản phẩm, hình ảnh và thế mạnh riêng của từng vùng miền. Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, nhiều gian hàng quốc tế cũng tạo điểm nhấn tại hội chợ năm nay.

Ảnh màn hình 2026-04-09 lúc 17.03.11
Gian hàng đậm bản sắc của Tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Bình
Ảnh màn hình 2026-04-09 lúc 17.03.49
Khu trưng bày quốc tế của Malaysia. Ảnh: Thanh Bình

Tại khu vực quảng bá của Malaysia, đại diện gian hàng, Janice Ooi cho biết đây là dịp thuận lợi để đơn vị tiếp cận trực tiếp khách hàng và đối tác Việt Nam, thay vì chỉ quảng bá qua các kênh truyền thông trung gian.

VITM là cơ hội rất tốt để chúng tôi gặp gỡ trực tiếp khách hàng Việt Nam, lắng nghe nhu cầu của họ và giới thiệu rõ hơn về các sản phẩm, điểm đến cũng như trải nghiệm mà Malaysia có thể mang lại”. Theo bà, việc trưng bày gian hàng tại hội chợ không chỉ giúp quảng bá điểm đến mà còn tạo điều kiện mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong thời gian tới.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quy mô tổ chức ngày càng mở rộng, hội chợ đã thành công thu hút đông đảo công chúng tham gia. Trong số đó có không ít bạn trẻ hứng thú và tham gia trải nghiệm.

Ảnh màn hình 2026-04-09 lúc 17.04.58
Bạn Nguyễn Minh Uyên (Thành phố Hà Nội) tìm hiểu về các địa phương tại không gian trưng bày. Ảnh: Thanh Bình

Bạn Nguyễn Minh Uyên (Hà Nội) cho biết bị thu hút bởi quy mô tổ chức cùng sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp du lịch. Với Uyên, việc trực tiếp có mặt tại hội chợ không chỉ là dịp tham quan mà còn là cơ hội để tìm hiểu thêm về lĩnh vực du lịch và có thêm trải nghiệm thực tế cho định hướng sau này.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: