Lai Châu tổ chức Liên hoan Khèn Mông lần thứ hai

(CLO) Tại Liên hoan Khèn Mông huyện Tam Đường lần thứ hai, gần 150 diễn viên, nghệ nhân đã mang đến cho nhân dân và du khách 30 tiết mục đặc sắc.

Tối 23/11, tại sân khấu nổi hồ Mường Lự, thị trấn Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đã diễn ra Liên hoan Khèn Mông lần thứ hai v ới chủ đề “Tiếng khèn trên đỉnh Putaleng”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Putaleng huyện Tam Đường năm 2024, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

lai chau to chuc lien hoan khen mong lan thu hai hinh 1

Các nghệ nhân, diễn viên múa kết hợp thổi khèn Mông. Ảnh: TTXVN

Liên hoan có sự tham gia của gần 150 diễn viên, nghệ nhân không chuyên đến từ 9 đội, mang đến cho nhân dân và du khách 30 tiết mục đặc sắc.

Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên người dân tộc Mông ở Lai Châu được giao lưu, thể hiện tài năng đối với loại hình nghệ thuật thổi và múa Khèn Mông.

Liên hoan tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc Mông nói riêng và các dân tộc trên địa bàn nói chung; tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

lai chau to chuc lien hoan khen mong lan thu hai hinh 2

Du khách tham quan không gian trưng bày di sản văn hoá dân tộc Dao tại Lễ hội. Ảnh: P.Thanh

Cũng tại Lễ hội Putaleng huyện Tam Đường năm 2024, du khách được tham quan không gian văn hóa 7 dân tộc đặc trưng trên địa bàn huyện (Kinh, Thái, Mông, Dao, Giáy, Lào, Lự) được phục dựng công phu; được trải nghiệm, khám phá các trích đoạn nghi thức, lễ hội đặc sắc của các dân tộc...

Lễ Tủ Cải còn gọi là lễ trưởng thành. Đây là nghi lễ đánh dấu một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của người đàn ông dân tộc Dao.

Trong đó, điểm nhấn là hoạt động tái hiện Lễ Tủ Cải dân tộc Dao và trưng bày chuyên đề di sản văn hóa của người Dao.

Tại các hoạt động này, các nghệ nhân người Dao đã diễn xướng trích đoạn nghi lễ, nghi thức trong Lễ Tủ Cải; trình bày nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian và nghề thủ công truyền thống của dân tộc.

lai chau to chuc lien hoan khen mong lan thu hai hinh 3

Nghi lễ cúng tổ nghề tại Lễ Tủ Cải dân tộc Dao. Ảnh: P.Thanh

Du khách được hoà mình cùng người dân trong các điệu dân ca, dân vũ, các trò chơi đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co; trải nghiệm đan mũ lông đuôi ngựa, làm ghế mây hay đan lát...

Lễ hội Putaleng lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Tam Đường mang chủ đề “Về miền đỗ quyên". Lễ hội bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn: Giải thi đấu Dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng lần thứ 3 năm 2024; Giải bóng chuyền da huyện Tam Đường mở rộng lần thứ nhất, năm 2024; Giải đua bè trên hồ Mường Lự; Triển lãm ảnh đẹp Tam Đường; Thi ẩm thực cộng đồng; Liên hoan khèn Mông huyện Tam Đường Giải chạy truyền thống Putaleng mở rộng lần thứ hai năm 2024 chinh phục thác Tác Tình; thi đấu các môn thể thao dân tộc…

Tại Lễ hội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã công bố quyết định công nhận rừng đỗ quyên cổ thụ tập trung trên núi Putaleng ở độ cao 2.619m có diện tích lớn nhất Việt Nam.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: