Lãi suất vay mua nhà “chạm đáy”, có nên chớp thời cơ?

Thứ sáu, 25/09/2020 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng loạt ngân hàng đang đua nhau giảm lãi suất các khoản vay mua nhà, được coi là đòn bẩy cho thị trường bất động sản. Liệu đây có phải là thời cơ cho những người có nhu cầu thật để mua?

Ngân hàng đua nhau giảm lãi suất vay

Những ngày gần đây, các sàn giao dịch, môi giới đã thông tin về các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi đang được nhiều ngân hàng triển khai. Một số ngân hàng đã có động thái đồng loạt hạ lãi suất cho vay mua nhà với gói vay từ 12 đến 24 tháng.

Như ở thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng huy động với lãi suất gần như “kịch kim” khi chỉ còn 6,49%. Cụ thể, lãi suất thấp nhất thuộc về các ngân hàng nước ngoài như: Ngân hàng ShinhanBank Việt Nam, Standard Chartered…. với mức lãi suất chỉ 6,49 - 8,8%/năm đối với các khoản vay từ 1 đến 3 năm. Nhóm lãi suất vay mua nhà trung bình thuộc về nhóm các ngân hàng trong nước như MB Bank, BIDV, VietcomBank, HSBC… mức lãi suất giao động từ 7,7-10%/năm cho những hoản vay từ 1 đến 3 năm đầu, tùy các ngân hàng. Như vậy, so cùng kỳ năm 2019 thì mức lãi suất đã giảm từ 1,5 - 2%/năm.

Các ngân hàng đang đua nhau giảm lãi suất mua nhà (ảnh minh họa)

Các ngân hàng đang đua nhau giảm lãi suất mua nhà (ảnh minh họa)

Theo một lãnh đạo của một ngân hàng thương mại, việc lãi suất cho vay mua nhà giảm như hiện tại là bởi các ngân hàng đang thừa tiền, trong khi đó nhu cầu vay trên thị trường lại suy giảm mạnh từ đầu năm 2020 tới nay, tất cả đều liên quan tới dịch bệnh. Các ngân hàng quyết định chọn bất động sản là ngành tốt nhất để kích cầu cho vay vì khoản vay này rủi ro thấp cũng như mức vay sẽ lớn.

Mặc dù đây được coi là thời điểm “vàng” cho người có nhu cầu ở thực vay vốn ngân hàng để mua nhà, nhưng nhiều khách hàng và nhà đầu tư vẫn chưa mạnh dạn xuống tiền mua.

Nhận định của các chuyên gia bất động sản cho thấy, tín hiệu hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng như giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng đã có tác động về mặt tâm lý đối với các nhà đầu tư và những người có nhu cầu thực về nhà ở. Tuy nhiên, người mua nhà vẫn cẩn trọng chưa muốn “xuống tiền” vì sợ phải đối mặt với áp lực thanh toán khi kinh tế vẫn còn khó khăn.

Cần cân nhắc

Các đại diện ngân hàng đều cho rằng, khi lãi suất vay giảm đồng nghĩa lãi suất huy động tiền gửi cùng giảm, từ đây sẽ tạo ra xu hướng người dân rút tiền ngân hàng mua bất động sản để là kênh trú ẩn an toàn. Việc này sẽ giúp người mua nhà giảm nhẹ áp lực trả lãi, còn với nhà đầu tư sẽ là cơ hội để đầu tư dài hạn.

Thế nhưng vẫn còn nhiều người mua nhà phân vân với việc hạ lãi suất của các ngân hàng lần này. Anh Nguyễn Ngọc Tú (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hai vợ chồng anh đang tìm một căn chung cư tại khu vực quận Long Biên, với nhu cầu vay gói mua nhà 10 năm. Thế nhưng, lãi suất mà các ngân hàng thông báo giảm lại áp dụng chủ yếu ở các gói vay ngắn hạn từ 1 đến 3 năm đầu. Như vậy, những năm tiếp theo lãi suất vay sẽ phụ thuộc vào thị trường, chắc chắn sẽ cao hơn 10%. Chưa kể là khi vay mua, các nhân viên ngân hàng còn bắt buộc người mua phải mua thêm một số loại hình bảo hiểm, cùng với đó là lãi suất sẽ tăng theo biên độ từng năm thì sẽ là gánh nặng lớn cho khách hàng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cho rằng hiện nay mặc dù lãi có giảm, nhưng nhiều người dân và nhà đầu tư vẫn chưa vội hoặc chưa dám xuống tiền vì đang gặp khó về thu nhập. Mặt khác, với thực trạng kinh tế ảm đạm như hiện nay, nhiều nhà đầu tư vẫn còn “mắc kẹt” ở nhiều dự án bất động sản thì tâm lý nhiều khách hàng khác  vẫn lo ngại về tác động mạnh của dịch Covid-19 đến nền kinh tế nên sẽ còn e ngại xuống tiền mua nhà.

Một số chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, mặc dù bất động sản là phân khúc đầu tư nhiều tiềm năng vì là nhu cầu thực, tuy nhiên, việc giảm lãi suất chỉ là một trong các biện pháp kích cầu thông thường, còn để người dân hiện vẫn chưa chắc có tiền và khả năng để mua nhà trả góp. Do đó, người vay chỉ nên vay tối đa 50% giá trị ngôi nhà, bởi đây được xem là mức vay lý tưởng và ít áp lực nhất, giúp người vay vốn vừa dễ dàng thanh toán tiền vay cho ngân hàng vừa có thể trang trải cuộc sống.

Ngoài ra, cần chú ý đến lãi suất thả nổi và thời hạn gói vay. Bởi khi đã vay ngân hàng, thường các khoản vay trên 5 năm đều có lãi suất như nhau. Nhất là người vay mua nhà thời điểm này cần đảm bảo duy trì mức thu nhập ổn định hàng tháng. Nếu người vay không có nguồn thu nhập ổn định từ lương, hay các công việc kinh doanh khác, cũng như không có nguồn vốn tích lũy tối thiểu 30% thì nên cân nhắc lại việc vay vốn.

Minh Quân

Tin khác

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản