Lại Thị Yến Nhi đạt danh hiệu "Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021"

Thứ hai, 03/05/2021 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 2/5/2021 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi “Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021” do Hiệp hội Du lịch Quảng Trị, Công ty TNHH Song Anh Media-Sound & Lighting và Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Các thí sinh dã ngoại, trình diễn áo dài tại di tích lịch sử cầu Đakarong.

Các thí sinh dã ngoại, trình diễn áo dài tại di tích lịch sử cầu Đakarong.

Đến dự đêm chung kết và cổ vũ cho các thí sinh có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh;  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tại tỉnh Quảng Trị.

Cuộc thi "Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021" với mục tiêu tìm ra gương mặt ưu tú nhất, đại diện, quảng bá hình ảnh, mảnh đất và con người Quảng Trị đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Trải qua vòng sơ tuyển và bán kết, 10 thí sinh xuất sắc đến từ các địa phương trong toàn tỉnh Quảng Trị đã bước vào vòng chung kết cuộc thi.

Sau khi trải qua các phần thi: Trình diễn áo dài, trình diễn trang phục dạ hội và thuyết trình, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào phần thi ứng xử gồm: Lại Thị Yến Nhi (số báo danh 020), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (số báo danh 023), Trần Như Phương (số báo danh 026), Nguyễn Lê Thảo Nhi (số báo danh 050) và Nguyễn Thị Minh Thúy (số báo danh 074).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tặng hoa cho đơn vị tổ chức cuộc thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tặng hoa cho đơn vị tổ chức cuộc thi.

Trong các phần thi, mỗi thí sinh là một bông hoa rạng rỡ, mỗi người một vẻ tô điểm cho đêm chung kết cuộc thi “Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021.

Các thí sinh đã mang đến những phần trình diễn áo dài duyên dáng, uyển chuyển, mềm mại và xuất hiện cuốn hút trong những bộ váy áo lộng lẫy, khoe vẻ kiêu sa qua từng bước catwalk trong trang phục dạ hội; ở phần thi thuyết trình về chủ đề du lịch Quảng Trị, các thí sinh đã thể hiện được sự am hiểu về mảnh đất, con người địa phương với sự chuẩn bị chu đáo. 

Trong khoảng thời gian không dài, nhưng qua mỗi phần thi, các thí sinh đã thể hiện được phong cách trình diễn, vẻ đẹp, thần thái, chứng tỏ được bản lĩnh, sự tự tin qua từng bước đi, ánh mắt, nụ cười trên sân khấu. Sau 2 phần thi, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào phần thi tiếp theo.

Trả lời ứng xử hay nhất được trao cho thí sinh 074 Nguyễn Thị Minh Thúy.

Trả lời ứng xử hay nhất được trao cho thí sinh 074 Nguyễn Thị Minh Thúy.

Với phần thi ứng xử, là phần thi thể hiện sự bứt phá của các thí sinh, từ đó Hội đồng giám khảo đưa ra những quyết định cuối cùng.

Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021” đã quyết định trao danh hiệu “Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021”, vương miện và tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng cho thí sinh Lại Thị Yến Nhi, số báo danh 050.

Ông Nguyễn Hoàn - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho thí sinh đạt giải.

Ông Nguyễn Hoàn - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho thí sinh đạt giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021” cũng đã trao các giải phụ cho các thí sinh có phần thể hiện ấn tượng gồm: “Thí sinh thân thiện với cộng đồng” được trao cho thí sinh Võ Thị Thanh Bình; “Thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất” được trao cho thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh Linh; “Thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất” được trao cho thí sinh Trần Như Phương; “Thí sinh có bài thuyết trình ấn tượng nhất” được trao cho thí sinh Nguyễn Lê Thảo Nhi; “Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất” được trao cho thí sinh 074 Nguyễn Thị Minh Thúy. Các thí sinh đạt giải phụ nhận được phần thưởng trị giá 15 triệu đồng.

Vương miện và tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng được trao cho thí sinh Lại Thị Yến Nhi, số báo danh 050.

Vương miện và tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng được trao cho thí sinh Lại Thị Yến Nhi, số báo danh 050.

Để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid -19, nhằm hạn chế tập trung đông người, đêm chung kết cuộc thi Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021 đã được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị.

Cái Văn Long

Tin khác

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa
Hơn 300 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hơn 300 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

(CLO) Chiều 26/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội đã diễn ra triển lãm "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt", với hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày giúp công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của của cuộc chiến 56 ngày đêm của ông cha ta.

Đời sống văn hóa
Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa