Lại xảy ra lũ quét kinh hoàng vì mưa lớn bất ngờ ở Ấn Độ, hàng trăm người thiệt mạng và mất tích

(CLO) Ngày 14/8, ít nhất 37 người đã thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau một trận mưa lớn bất ngờ ở Kashmir, Ấn Độ. Đây là thảm họa lũ lụt gây tử vong cho người lớn thứ hai tại Ấn Độ trong tháng này.

Vụ việc diễn ra tại thị trấn Chashoti, huyện Kishtwar, ngay tại một điểm dừng chân trên tuyến đường Machail Yatra. Trước đó vài ngày, một trận lũ lụt và lở đất đã tàn phá một ngôi làng ở bang Uttarakhand, cũng thuộc dãy Himalaya.

Video 2 trận lũ quét kinh hoàng gần đây tại Ấn Độ.

Theo một quan chức địa phương, lũ đã cuốn trôi một nhà bếp cộng đồng và một chốt an ninh trong làng. Thời điểm đó, rất đông người hành hương đang ăn trưa thì bị nước lũ cuốn đi. Tuyến đường Machail Yatra vốn nổi tiếng dẫn đến đền Machail Mata, điểm cuối của đoạn đường dành cho xe cộ trước khi khách hành hương đi bộ lên núi.

Thủ hiến vùng Jammu và Kashmir, ông Omar Abdullah, cho biết trên mạng xã hội X: “Tin tức rất ảm đạm và chính xác, thông tin đã được xác minh từ khu vực bị ảnh hưởng”. Hình ảnh ghi lại cảnh người hành hương bật khóc khi dòng nước tràn vào làng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11:30 sáng giờ địa phương, theo ủy viên hội đồng quận Kishtwar Ramesh Kumar. Ông cho biết cảnh sát và lực lượng ứng phó thảm họa đã nhanh chóng có mặt, đồng thời các đội không quân của Lục quân cũng được huy động để tìm kiếm, cứu hộ.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, đây là một trận mưa lớn đột ngột với lượng mưa hơn 100 mm chỉ trong vòng một giờ, dễ gây ra lũ quét và lở đất nghiêm trọng tại khu vực núi vào mùa gió mùa. Cơ quan khí tượng tại Srinagar dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn ở nhiều nơi tại Kashmir trong đó có Kishtwar và khuyến cáo người dân tránh xa các công trình yếu, cột điện và cây cổ thụ để phòng nguy cơ sạt lở và lũ quét.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: