Lâm Đồng: Phát hiện 14 nữ công nhân tụ tập ăn uống, hát karaoke giữa mùa dịch

Thứ sáu, 13/08/2021 20:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không tuân thủ quy định phòng dịch, 14 nữ công nhân của một công ty trong Khu Công nghiệp Phú Hội trên địa bàn huyện Đức Trọng, Lâm Đồng tổ chức ăn uống, hát karaoke. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Phú Hội đề nghị xử phạt mỗi người từ 5-10 triệu đồng.

Sự kiện: COVID-19

Hình ảnh các trường hợp vi phạm tại Công ty Trình Nhi khai báo y tế. Ảnh: tienphong.vn

Hình ảnh các trường hợp vi phạm tại Công ty Trình Nhi khai báo y tế. Ảnh: tienphong.vn

Cụ thể, thông tin từ Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vào đêm 12/8, Công an xã Phú Hội nhận được tin báo về việc một nhóm người tụ tập ăn uống và hát karaoke trong khuôn viên Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất nông sản Trình Nhi (Công ty Trình Nhi), thuộc Khu Công nghiệp Phú Hội.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 14 nữ công nhân đang ăn uống và hát karaoke trong khuôn viên Công ty Trình Nhi nên đã mời lãnh đạo công ty cùng các công nhân vi phạm về trụ sở UBND xã làm việc.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã Phú Hội đã lập biên bản làm việc với Công ty Trình Nhi; đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 nữ công nhân trên.

Theo đó, các nữ công nhân này có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, quy định tại Điều 14, Nghị định 117/NĐ-CP với mức phạt từ 5-10 triệu đồng đối với mỗi cá nhân. Xã Phú Hội đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện Đức Trọng ra quyết định xử phạt 14 nữ công nhân nói trên.

Được biết, Công ty Trình Nhi từng là nơi diễn ra cuộc diễn tập tập phòng chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp Phú Hội, nhưng ý thức phòng dịch của nhiều công nhân vẫn còn hạn chế.

PV

Bình Luận

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống