Làm rõ, xử nghiêm vụ phá rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên

(CLO) Theo tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký công văn "hỏa tốc" chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng pơ mu cổ thụ Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa).

Cụ thể, vừa qua, sau khi có thông tin báo chí phản ánh "Phá rừng pơ mu cổ thụ "moi ruột" Vườn quốc gia Hoàng Liên trên "Nóc nhà Đông Dương", cuối chiều ngày 27/4, UBND tỉnh Lào Cai  đã ban hành công văn "hỏa tốc" chỉ đạo xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, thực hiện tốt công tác  quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Gỗ pơ mu sau khai thác tại VQG Hoàng Liên được vác hoặc khiêng ra khỏi rừng rồi dùng xe máy chở qua một số Trạm kiểm lâm trên địa bàn xã Tả Van và xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai . (Ảnh: Dân Việt).

Gỗ pơ mu sau khai thác tại VQG Hoàng Liên được vác hoặc khiêng ra khỏi rừng rồi dùng xe máy chở qua một số Trạm kiểm lâm trên địa bàn xã Tả Van và xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai . (Ảnh: Dân Việt).

Công văn của UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên báo cáo kết quả sự việc, hành vi "Phá rừng pơ mu cổ thụ, "moi ruột" Vườn quốc gia Hoàng Liên trên nóc nhà Đông Dương"  mà báo Dân Việt phản ánh ngày 27/4, phối hợp với UBND thị xã Sa Pa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm khắc những đối tượng vi phạm pháp luật về khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước 30/4/2021.

Đồng thời UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa và thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Cũng trong ngày 27/4/2021, Cục Kiểm Lâm (Tổng Cục Lâm nghiệp)  cũng  có công văn gửi Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật.

Gỗ pơ mu được người phá rừng cưa thành khúc vuông vắn rồi khiêng ra khỏi rừng. (Ảnh : Dân Việt).

Gỗ pơ mu được người phá rừng cưa thành khúc vuông vắn rồi khiêng ra khỏi rừng. (Ảnh : Dân Việt).

Trước đó, Cục Kiểm lâm - Tổng Cục Lâm nghiệp đã nhận được thông tin phản ánh về tình trạng khai thác, tàng trữ, vận chuyển gỗ thuộc Phụ lục IIA, Nghị định 06/2014/NĐ-CP trái pháp luật trong lâm phần Vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai.

Để kiểm tra, ngăn chặn tình trạng nêu trên, công văn của Cục Kiểm lâm đề nghị Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai phối hợp với Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm, báo cáo cấp có thẩm quyền huy động các lực lượng có liên quan, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý tình khai thác, tàng trữ, vận chuyển gỗ thuộc Phụ lục IIA, Nghị định 06/2014/NĐ-CP trái pháp luật trong lâm phần của Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Cục Kiểm lâm còn cử Đoàn công tác do ông Đồng Xuân Hùng, Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm làm trưởng đoàn phối hợp với Vườn quốc gia Hoàng Liên kiểm tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngay sau khi loạt phóng sự điều tra "Phá rừng pơ mu cổ thụ: "Moi ruột vườn quốc gia Hoàng Liên trên nóc nhà Đông Dương" của báo Dân Việt được đăng tải đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội.

Những hình ảnh nhóm PV Báo Điện tử Dân Việt ghi lại được cho thấy rõ việc khai thác gỗ quý tràn lan, công khai vận chuyển ra khỏi Vườn Quốc gia Hoàng Liên nơi lẽ ra phải được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt nhưng lại quan rlys không tốt để lâm tặc vào chặt phá mang đi tiêu thụ trái phép.

Phạm Ngọc Triển 

Xem thêm

Lào Cai: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

Lào Cai: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 2/8 đến sáng 3/8 khiến nhiều tuyến đường tại phường Lào Cai và xã Cốc San ngập sâu, có vị trí hơn 1m. Nước chảy xiết, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cỡ chữ bài viết: