Làn sóng bắt cóc học sinh ở Nigeria: 24 nữ sinh được thả, thêm một vụ nghiêm trọng nữa

(CLO) Tổng thống Nigeria thông báo rằng 24 bé gái bị bắt cóc ở một trường nội trú ở tây bắc Nigeria vào tuần trước đã được thả.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu hôm 25/11 hoan nghênh việc các cô gái được trả tự do và kêu gọi lực lượng an ninh tăng cường nỗ lực giải cứu những người khác vẫn đang bị bắt giữ.

“Tôi rất nhẹ nhõm khi tất cả 24 bé gái đã được tìm thấy. Giờ đây, chúng ta cần phải khẩn trương triển khai thêm quân tại các khu vực dễ bị tổn thương để ngăn chặn các vụ bắt cóc tiếp theo. Chính quyền của tôi sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để đạt được điều này”, ông Tinubu nói.

Cảnh tượng những chiếc giường kim loại trong phòng ký túc xá sau khi những tay súng tấn công một trường nội trú dành cho nữ sinh của chính phủ ở bang Kebbi, Nigeria vào ngày 17/11 Ảnh: Independent Television
Cảnh tượng những chiếc giường kim loại trong phòng ký túc xá sau khi những tay súng tấn công một trường nội trú dành cho nữ sinh của chính phủ ở bang Kebbi, Nigeria vào ngày 17/11 Ảnh: Independent Television

Các bé gái bị bắt cóc vào ngày 17 tháng 11 khi những người đàn ông có vũ trang xông vào trường học ở bang Kebbi ngay sau khi một đội quân bảo vệ rời khỏi trường.

Trong vụ bắt cóc nghiêm trọng khác tại bang Niger vào 21/11, những kẻ tấn công đã đột kích một trường Công giáo ở bang Niger, bắt cóc hơn 300 học sinh và nhân viên. Khoảng 50 học sinh đã trốn thoát vào cuối tuần vừa rồi.

Một số trẻ em bị bắt cóc đang ở độ tuổi mẫu giáo. Bốn ngày sau khi những đứa trẻ ở ngôi trường có tên St Mary này bị bắt cóc, chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm bắt cóc hoặc liên lạc với nhà trường để đòi tiền chuộc.

Trong khi các vụ việc nói trên chưa kịp lắng xuống, một vụ bắt cóc khác đã xảy ra vào 25/11, khi các tay súng đã bắt cóc thêm 10 phụ nữ và trẻ em tại một ngôi làng ở bang Kwara, phía tây Nigeria.

Ủy viên cảnh sát bang Kwara, Ojo Adekimi, cho biết những kẻ tấn công, một nhóm "người chăn gia súc", đã "bắn rải rác" trong cuộc đột kích vào đêm thứ Hai vừa rồi tại làng Isapa. Ngôi làng này nằm sát một ngôi làng mà 35 người tại đây đã bị bắt cóc chỉ một tuần trước đó.

Các vụ bắt cóc hàng loạt để đòi tiền chuộc đã trở nên phổ biến ở miền bắc Nigeria, nơi các băng nhóm vũ trang nhắm vào trường học và cộng đồng nông thôn, thường áp đảo lực lượng an ninh địa phương.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: