Nghi bị bắt cóc qua xe ôm công nghệ, học sinh liều mình nhảy xuống đường thoát thân

(CLO) Một học sinh Trường Liên cấp THCS - Tiểu học tư thục Ngôi sao Hà Nội phải nhảy khỏi xe đang chạy để thoát thân, sau khi bị một đối tượng lạ giả danh tài xế công nghệ dụ dỗ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại diện Trường Liên cấp THCS – Tiểu học tư thục Ngôi Sao Hà Nội cho biết, ngay trong ngày 29/9, nhà trường đã phát đi thông báo khẩn, đồng thời gửi đến từng phụ huynh để cảnh báo rủi ro và kêu gọi phối hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động ngoài trường.

Theo thông tin từ nhà trường, ngày 28/9, sau khi hoàn thành kỳ thi ASMO tại Hà Đông, phụ huynh gọi xe công nghệ đến đón con. Trong lúc chờ, em bất ngờ bị một người đi xe máy tiếp cận, tự nhận là tài xế và đưa đi. Do vội vàng, học sinh đã lên xe mà chưa kịp đối chiếu thông tin mẹ gửi (biển số, loại xe, tên tài xế).

Đến khi nhận được cuộc gọi từ phụ huynh xác nhận xe đặt chưa tới, em mới hoảng hốt nhận ra sự nhầm lẫn. Dù yêu cầu dừng xe, tài xế vẫn không chấp thuận mà tăng tốc bỏ chạy. Quá sợ hãi, học sinh đã liều mình nhảy xuống đường để tìm cách thoát thân.

z7064482588279_1bec7b0870ec64ebd16361a4f8dab5d7.jpg
Nhà trường khẩn trương gửi thông báo cảnh báo đến toàn bộ phụ huynh.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, học sinh này có lực học rất tốt. Em đã xử lý tình huống nhanh.

“Hôm nay, học sinh này sẽ trở lại trường học”, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Ngay sau sự việc, Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn gửi tới toàn thể phụ huynh, cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi học sinh di chuyển bằng phương tiện đặt qua ứng dụng.

Thông báo nhấn mạnh, học sinh cần tuyệt đối kiểm tra kỹ thông tin xe (biển số, loại xe, tên tài xế) trước khi lên xe; giữ bình tĩnh và tìm cách liên hệ ngay với cha mẹ hoặc người xung quanh nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đối với phụ huynh, nhà trường khuyến nghị cung cấp đầy đủ thông tin về phương tiện và tài xế cho con nhận diện, đồng thời hạn chế để con di chuyển một mình trong điều kiện trời tối, vắng người hoặc thời tiết xấu.

Nhà trường khẳng định sẽ tăng cường phối hợp cùng phụ huynh, tổ chức tập huấn và trang bị kỹ năng ứng phó khẩn cấp cho học sinh.
Sự việc lần này được coi là hồi chuông cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn từ việc di chuyển bằng xe công nghệ, trong bối cảnh ngày càng nhiều thủ đoạn giả mạo, lừa đảo xuất hiện.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: