Lan toả đam mê đọc sách với thế hệ trẻ qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

(CLO) Nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tối 20/8, chung khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024, chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Đống Đa (Hà Nội).

Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: "Cuộc thi năm nay được tổ chức với yêu cầu cao hơn, chất lượng và quy mô hơn, nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích và lý thú dành cho thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn Hà Nội, lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; giới thiệu, quảng bá về Thủ đô nghìn năm văn hiến trên tiến trình hội nhập và phát triển; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, khích lệ các em phấn đấu học tập và bằng những hành động, việc làm cụ thể để góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

lan toa dam me doc sach voi the he tre qua cuoc thi dai su van hoa doc hinh 1

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại sự kiện. Ảnh: toquoc

"Chất lượng cuộc thi năm nay được Ban giám khảo đánh giá rất cao cả về nội dung lẫn hình thức, số lượng bài dự thi gửi về Ban tổ chức tăng gần 300% so với năm 2023. Có thể nói, cuộc thi với sự vào cuộc của các cấp, ban, ngành; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của Vụ Thư viện, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành đoàn Hà Nội; giữa Thư viện Hà Nội với UBND, phòng Văn hóa thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đoàn Thanh niên của các quận, huyện, thị xã đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp" – ông Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hồng, điểm nhấn của cuộc thi năm nay so với các năm trước là Ban tổ chức đã kết hợp 2 hình thức thi tập thể (tuyên truyền giới thiệu sách) và thi cá nhân (đại sứ văn hóa đọc).

Có 354.632 bài dự thi (bài viết, video clip, tác phẩm hội họa) của 1.335 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia, cùng với 546 xã, phường, thị trấn thành lập đội tuyển tham gia phần thi tập thể (tuyên truyền giới thiệu sách).

Qua vòng thi các cấp và sơ khảo cấp thành phố, BTC đã chọn 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc vào chung khảo. Ở phần thi tập thể, các đội tuyển lựa chọn và giới thiệu những cuốn sách viết về Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình - Thành phố sáng tạo với hình thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo và thuyết phục.

lan toa dam me doc sach voi the he tre qua cuoc thi dai su van hoa doc hinh 2

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao giải Nhất tập thể. Ảnh: T.Du

Phần thi cá nhân, bên cạnh dự thi dưới dạng bài viết, video clip hoặc tác phẩm hội họa, thí sinh còn thể hiện phần thi thuyết trình, hùng biện tự tin, thú vị.

Khép lại cuộc thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 31 giải Ba, 30 giải Khuyến khích và 10 giải Nội dung cho các cá nhân; 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 24 giải Khuyến khích cho các tập thể. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về đội tuyển huyện Đông Anh. 

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: