Lan tỏa những thông điệp từ chương trình hòa nhạc ‘Khát vọng mùa xuân’

(CLO) Hòa nhạc “Khát vọng mùa xuân” mang đến khán giả những tác phẩm được tuyển chọn công phu, phù hợp về nội dung tư tưởng, giàu giá trị nghệ thuật.

Hòa nhạc đặc biệt “Khát vọng mùa xuân” là chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra vào lúc 20h ngày 17/1 tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội).

Chương trình do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức. Đồng hành cùng chương trình là Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, Nhà hát Hồ Gươm và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

hn.jpg
NSƯT Lệ Giang biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhấn mạnh, hòa nhạc “Khát vọng mùa xuân” là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc chào mừng Đại hội XIV của Đảng; là sự hiện diện sống động của tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TƯ trong đời sống.

Hòa nhạc “Khát vọng mùa xuân” mang đến khán giả những tác phẩm được tuyển chọn công phu, phù hợp về nội dung tư tưởng, giàu giá trị nghệ thuật, mang chiều sâu triết lý và tinh thần nhân văn, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chương trình hòa nhạc quy tụ gần 150 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, đại diện cho những tinh hoa của đời sống âm nhạc hàn lâm Việt Nam và quốc tế.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong cùng một chương trình có sự phối hợp nghệ thuật giữa hai nhạc trưởng quốc tế Honna Tetsuji (Nhật Bản) và Olivier Ochanine (Pháp), cùng sự hội tụ của hai dàn nhạc uy tín hàng đầu hiện nay Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời.

Chương trình hòa nhạc đưa khán giả qua 2 phần. Phần I do nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đảm nhận với sự xuất hiện của NSƯT Lệ Giang và nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung, mang đến overture “Chào mừng” - hay còn gọi là “Khúc khởi nhạc chào mừng” - sáng tác của nhạc sĩ Trọng Bằng và Piano Concerto số 2 cung fa thứ op.21 của Frédéric Chopin.

Ở phần II của chương trình, nghệ sĩ Eric Lu cùng nhạc trưởng Olivier Ochanine và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời trình diễn bản Piano Concerto số 3 cung đô thứ op.37 của Ludwig van Beethoven, đem đến khán giả những giây phút thưởng thức âm nhạc đỉnh cao.

hn1(1).jpg
Nghệ sĩ piano Eric Lu biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Khép lại hòa nhạc là tác phẩm “Trở về đất mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với bản chuyển soạn của nhạc sĩ Lê Bằng, thể hiện tinh thần dân tộc và yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ của âm thanh, tiết tấu, giai điệu, hòa nhạc “Khát vọng mùa xuân” mang tới những tác phẩm về tình yêu quê hương, đất nước; chuyển tải thông điệp về niềm tin son sắt với Đảng và những người con ưu tú của Đảng đang gánh trên vai trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Chương trình còn gửi thông điệp về khát vọng cống hiến, vươn lên, về sự bền bỉ, sáng tạo, kiên định để cùng chung tay dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: