Lan tỏa quyền lợi và trách nhiệm công dân

(CLO) Ngoài quyền lợi được quỹ BHYT chi trả lên tới 80% chi phí điều trị bệnh đúng tuyến, HSSV còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học. Đây là một trong những điểm ưu việt của chính sách này trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ...

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu dành cho HSSV trong những năm qua liên tục gia tăng, với số tiền 603,7 tỷ đồng (năm 2020); 656,7 tỷ đồng (năm 2021) và hơn 696,3 tỷ đồng (năm 2022). Nguồn kinh phí này được các cơ sở giáo dục sử dụng để mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho HSSV khi bị tai nạn thương tích hoặc các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian học tập tại trường; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường, tủ quản lý hồ sơ sức khỏe; mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động KCB.

lan toa quyen loi va trach nhiem cong dan hinh 1

Thực tiễn triển khai cho thấy, nguồn kinh phí này đã thực sự phát huy vai trò, không chỉ giúp y tế trường học kịp thời thực hiện sơ cứu, cấp cứu cho HSSV, mà còn giúp theo dõi, kiểm tra, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ sức khỏe để dự phòng, điều trị, đảm bảo sức khỏe của các em trong tương lai. Đáng chú ý, đã có rất nhiều HSSV không may mắc bệnh, phải nhập viện điều trị với chi phí cao, nhưng đã được quỹ BHYT chi trả phần lớn chi phí; qua đó khẳng định BHYT chính là điểm tựa vững chắc cho gia đình các em.

Theo thống kê, trong 2 năm 2021-2022, bình quân mỗi năm có gần 3 triệu HSSV sử dụng thẻ BHYT với khoảng 6,1 triệu lượt KCB BHYT, tổng chi phí KCB BHYT của nhóm này lên tới hơn 2.500 tỷ đồng/năm. Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, nhiều HSSV đi KCB đã được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, có 1.435 HSSV được quỹ BHYT chi trả từ 100-200 triệu đồng; 568 HSSV được chi trả từ 200-500 triệu đồng; 66 HSSV được chi trả trên 500 triệu đồng; đáng chú ý trường hợp được chi trả cao nhất là 1,07 tỷ đồng...

Có thể thấy, trong bối cảnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh gây rủi ro cho sức khỏe con người, công tác chăm sóc sức khỏe HSSV thông qua chính sách BHYT càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Năm học 2022-2023, cả nước có khoảng 18,8 triệu HSSV tham gia BHYT (đạt hơn 97% tổng số HSSV). Bước sang năm học 2023-2024, công tác BHYT HSSV tiếp tục được ngành BHXH Việt Nam triển khai quyết liệt, với mục tiêu đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện BHYT HSSV, BHXH Việt Nam hiện đang phối hợp chặt chẽ cùng Bộ GD-ĐT triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Chính phủ. Từ nguồn CSDL được chia sẻ và chuẩn hóa, các đơn vị (cơ quan BHXH và trường học) sẽ có cơ sở để rà soát, xác định được số HSSV chưa tham gia BHYT; từ đó triển khai các giải pháp đồng bộ trong đôn đốc, tuyên truyền, vận động.

Đặc biệt, thông điệp luôn được hệ thống chính trị nhấn mạnh, đó là “tham gia chính sách BHYT không chỉ để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ, mà còn thể hiện trách nhiệm tuân thủ pháp luật và tinh thần tương thân tương ái của các em, giúp chia sẻ rủi ro với những người không may gặp rủi ro về sức khỏe”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: