Ngày 11/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm TP. Đà Nẵng và thăm, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tại Đài tưởng niệm TP. Đà Nẵng, Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp đó, Đoàn công tác đến thăm, trao quà động viên hai gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cẩm Lệ, gồm gia đình ông Ngô Văn Chiến (người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày) và bà Đỗ Thị Mười (thương binh 4/4, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày). Cả hai gia đình đều có người cao tuổi, sức khỏe giảm sút và còn nhiều khó khăn về kinh tế.
Tại các gia đình, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách. Đồng thời, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến cho quê hương, đất nước.
Hoạt động dâng hương tưởng niệm và thăm các gia đình chính sách thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của cán bộ, công chức, viên chức KTNN đối với các Anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng; đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của ngành Kiểm toán nhà nước.
Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong những năm qua, KTNN luôn quan tâm thực hiện các hoạt động vì cộng đồng; quan tâm đến các hoạt động tri ân những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, gia đình có công với cách mạng.
Những hoạt động thiết thực này không chỉ là dịp để thế hệ cán bộ, kiểm toán viên ngày hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm.
Từ đó, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi cá nhân không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.