(CLO) Chiều 16/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Đảng ủy Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã làm việc với Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Chiều 20/5, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã làm việc với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và định hướng hoàn thiện công tác xây dựng chuẩn mực, kiểm soát chất lượng kiểm toán trong thời gian tới.
Sáng 18/5, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành Ia tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị nội bộ đợt 2 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng chủ trì Hội nghị.
Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp xã giao Ngài James Nickel - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam nhân dịp Ngài Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Sáng 14/5, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho các đơn vị trong toàn Ngành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu tại các Kiểm toán nhà nước khu vực.
Ngày 6/5/2026, tại Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước. Trong số các văn kiện được trao có Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công.
(CLO) Chiều 7/4, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa.
(CLO) Chiều 24/12, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm 2025; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Chiều 7/11, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì cuộc họp Đoàn công tác của KTNN Việt Nam tham dự Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 8, diễn ra tại Singapore.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán vừa tổ chức Lớp bồi dưỡng kiểm toán công nghệ thông tin cấp độ I. Tham dự lớp bồi dưỡng có 27 học viên đến từ KTNN các chuyên ngành, khu vực, đơn vị tham mưu thuộc KTNN.
Trước yêu cầu hoàn thiện pháp luật và hội nhập quốc tế, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đang đẩy mạnh rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản chuyên môn và tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT). Ông Nguyễn Lương Thuyết - Vụ trưởng Vụ Chế độ và KSCLKT đã có những trao đổi về vấn đề này.
Trong bối cảnh cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu đối với mọi lĩnh vực, trong đó có kiểm toán công. Kiểm toán nhà nước (KTNN) xác định chuyển đổi số là mũi nhọn ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển, hướng tới mô hình kiểm toán thông minh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.
Trong thời gian qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Theo đó, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán ngày càng tăng lên đã khẳng định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN trong việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.
Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa nguồn lực công ngày càng cao, Kiểm toán nhà nước (KTNN) không chỉ kiểm tra, giám sát, mà còn linh hoạt điều hành, hài hòa trong phối hợp để đồng hành cùng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hiệu quả quản lý tài chính công.
Các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) thường có nguồn vốn đầu tư lớn, phạm vi thực hiện rộng nên cần được giám sát chặt chẽ. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng kiểm toán các chương trình này là rất cần thiết nhằm đảm bảo nguồn lực công được sử dụng đúng mục tiêu, minh bạch, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã triển khai nghiêm túc, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Năm 2026, Kiểm toán nhà nước (KTNN) sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng địa phương trong quản lý tài chính công, tài sản công. Trọng tâm kiểm toán sẽ hướng vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
Năm 2026 đặt ra nhiều thay đổi lớn đối với Kiểm toán nhà nước (KTNN), khi lần đầu triển khai kiểm toán quyết toán ngân sách theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách được rút ngắn 6 tháng. Thách thức kép này đòi hỏi KTNN vừa “đẩy nhanh tiến độ”, vừa phải điều chỉnh phương án kiểm toán, bảo đảm phù hợp và thích ứng với yêu cầu mới.
Chiều 3/10, Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) do Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm Trưởng đoàn đã tới trao tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.