Làng rau Trà Quế: Viên ngọc xanh của du lịch Việt Nam được vinh danh

Buổi lễ trao chứng nhận diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng, cùng lãnh đạo Bộ VHTTDL và các cán bộ của UN Tourism.

lang rau tra que vien ngoc xanh cua du lich viet nam duoc vinh danh hinh 1

Bà Zoritsa Urosevic, Phó Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc trao chứng nhận “Làng du lịch tốt nhất năm 2024” cho đại diện làng rau Trà Quế, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết - Ảnh: Thúy Hà

Bà Zoritsa Urosevic, Phó Tổng thư ký UN Tourism, đích thân trao chứng nhận cho làng rau Trà Quế, khẳng định vị thế của một làng quê Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Làng rau Trà Quế, hình thành từ thế kỷ XVII, nổi tiếng với nghề trồng rau hữu cơ theo phương pháp truyền thống độc đáo. Không chỉ cung cấp rau sạch, làng còn là một biểu tượng của tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 4/2022.

Với hướng đi kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch cộng đồng, Trà Quế đã trở thành điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế. Những trải nghiệm làm nông, trồng rau và thưởng thức ẩm thực tại đây đã tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ đối với mọi lứa tuổi.

Theo bà Zoritsa Urosevic, danh hiệu “Làng Du lịch tốt nhất năm 2024” được trao cho làng rau Trà Quế dựa trên 9 tiêu chí khắt khe, bao gồm: tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; bảo tồn và thúc đẩy tài nguyên văn hóa; tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; phát triển du lịch gắn với chuỗi giá trị; quản trị du lịch; hạ tầng và kết nối; cùng các tiêu chí về sức khỏe, an ninh và an toàn.

Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của người dân Trà Quế mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững và sáng tạo của ngành du lịch Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 11/12, các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất 2024 sẽ có cơ hội tham quan, trải nghiệm các hoạt động du lịch cộng đồng tại làng rau Trà Quế. Điểm nhấn trong chuyến thăm là nghi thức kéo băng vinh danh “Làng Du lịch tốt nhất năm 2024”.

Ngoài ra, đoàn đại biểu sẽ tham quan làng gốm Thanh Hà và phố cổ Hội An, trải nghiệm các hoạt động đặc sắc như tìm hiểu di tích lịch sử, thưởng thức nghệ thuật dân gian và chiêm ngưỡng các màn trình diễn đường phố. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp lan tỏa giá trị văn hóa của Hội An đến bạn bè quốc tế.

Việc làng rau Trà Quế được vinh danh bởi UN Tourism là cột mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững của Việt Nam. Danh hiệu này không chỉ là vinh dự mà còn là động lực để các làng quê Việt tiếp tục phát huy giá trị, vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới.

Vân Anh

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: