Giai đoạn 2018 - 2025, tỉnh miền núi biên giới Lạng Sơn đã thực hiện 6 đợt sáp nhập, giảm từ 2.314 xuống còn 1.646 thôn, tổ dân phố. Dù vậy, do đặc thù địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, hiện vẫn còn hơn 80% đơn vị chưa đạt quy mô chuẩn. Để giải quyết bài toán này, ngày 27/5/2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND quyết tâm hoàn thành phương án sắp xếp ngay trong năm.
Xác định đây là chủ trương lớn, đụng chạm trực tiếp đến tâm tư của người dân, cấp ủy và chính quyền các cấp tại Lạng Sơn đã đi trước một bước bằng chiến dịch tuyên truyền "mưa dầm thấm lâu".
Tại xã Đoàn Kết, các thành viên ban công tác mặt trận đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để lắng nghe và giải đáp cặn kẽ vướng mắc. Ông Lý Văn Hơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Nhờ bảo đảm tính công khai, dân chủ, xã đã thông qua nghị quyết sắp xếp gọn gàng từ 22 thôn xuống còn 8 thôn với sự đồng thuận tuyệt đối từ cơ sở”.
Đặc biệt, điểm sáng của chiến dịch năm nay chính là tư duy đổi mới trong cách truyền thông. Không còn bó hẹp ở loa phát thanh hay họp thôn truyền thống, các địa phương đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số.
Các phương án sáp nhập, tên gọi mới được thiết kế thành các đồ họa trực quan (infographic), video ngắn sinh động và phát tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội (Fanpage, Zalo) của địa phương.
Bà Phương Thị Lành (thôn Suối Ngang I, xã Tuấn Sơn) hào hứng: “Xem phương án sắp xếp qua Fanpage của xã trực quan và rất dễ hiểu. Chúng tôi biết rõ thôn mình sẽ gộp với thôn nào, tên mới là gì nên hoàn toàn yên tâm, ủng hộ”.
Sự linh hoạt, sát thực tiễn và nhạy bén với công nghệ đã mang lại quả ngọt: Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thông qua nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục duy trì mạch tuyên truyền, đồng thời khẩn trương kiện toàn bộ máy nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất để các thôn mới nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi phương án có hiệu lực.