Lạng Sơn sẵn sàng cho Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng

(CLO) Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng với chủ đề “Kỳ hoa Xứ Lạng - Sắc màu biên cương”, đang được gấp rút triển khai, sẵn sàng cho một Lễ khai mạc hoành tráng, ấn tượng và hứa hẹn sẽ trở thành một sự kiện hấp dẫn với nhân dân và thu hút khách du lịch.

Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng - Xuân Quý Mão được tổ chức với quy mô cấp tỉnh từ ngày 15/1/2023 đến 19/2/2023 (tức từ 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 29 tháng Giêng năm Quý Mão).

lang son san sang cho le hoi hoa dao xu lang hinh 1

Lạng Sơn sẵn sàng cho Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng 2023 với nhiều ấn tượng

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: Từ năm 2018 đến nay, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng được tổ chức với nội dung, quy mô phù hợp đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, trở thành điểm nhấn tiêu biểu, một hoạt động văn hoá quan trọng của Xứ Lạng mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trên cơ sở rà soát những tồn tại, hạn chế của những lễ hội trước, chúng tôi đã thống nhất phương án, tham mưu cho Ban tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng - Xuân Quý Mão năm 2023 xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, phần việc cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời chủ trì và phối hợp chủ trì nhiều nội dung quan trọng, thường xuyên rà soát các hoạt động, báo cáo Trưởng Ban tổ chức tiến độ thực hiện và công tác chuẩn bị lễ hội.

Khác với những năm trước, lễ hội năm nay sẽ có thêm nhiều đổi mới. Cụ thể, quy mô, địa điểm tổ chức được mở rộng. Ngoài khu vực con đường hoa xuân tại Công viên Chi Lăng (phường Chi Lăng), năm nay, lễ khai mạc và phần lớn các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức tại Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng (xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn).

Đến thời điểm này, các đơn vị thi công đã và đang gấp rút hoàn thiện khu vực sân khấu, khu vực không gian hoa đào với hơn 1.500 cây đào (tăng hơn 1.000 cây so với năm 2019) thuộc nhiều giống đào khác nhau như: đào bích, đào phai, đào bạch… Đặc biệt, những cây đào này đang được trang trí thêm hệ thống ánh sáng, lồng đèn và chuông gió bắt mắt để người dân, du khách có thể chiêm ngưỡng và ghi lại những hình ảnh đẹp nhất ở đây.

lang son san sang cho le hoi hoa dao xu lang hinh 2

Công tác chuẩn bị cho lễ hội Hoa đào xứ Lạng đã xong 99%

Về việc chuẩn bị các cây đào đẹp, từ đầu tháng 12/2022, chủ của 15 vườn đào (với gần 50 cây đào đẹp) tại các huyện, thành phố tham gia Cuộc thi vườn đào đẹp và Cây hoa đào đẹp Xứ Lạng Xuân Quý Mão đã tập trung chăm bón, cắt rễ, bao gốc, khoanh gốc, kích thích sinh trưởng cho cây đào. Đến nay, Ban Giám khảo cuộc thi đã chấm điểm các vườn đào và dự phần trao giải diễn ra vào đêm khai mạc lễ hội.

Anh Lê Văn Dũng, thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn cho biết: Gia đình tôi hiện đang sở hữu hơn 300 gốc đào, chủ yếu là giống đào phai, đào rừng. Năm nay lần đầu tiên gia đình tôi tham gia cuộc thi vườn đào đẹp do tỉnh tổ chức. Để cây đào nở hoa đẹp, gia đình tôi đã chăm chút, cắt tỉa và thường xuyên theo dõi thời tiết để điều chỉnh cách chăm sóc sao cho đào nở đẹp nhất đúng dịp lễ hội, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.

Cùng với không gian hoa đào, Hội chợ Doanh Trấn Kỳ Hoa với gần 50 gian hàng đã và đang được hoàn thiện. Ngoài ra, cuộc thi vẽ tranh hoa đào cũng được phát động trên địa bàn các huyện, thành phố để lựa chọn những bức tranh đẹp nhất trưng bày tại lễ khai mạc lễ hội.

lang son san sang cho le hoi hoa dao xu lang hinh 3

Những cành hoa đào đã sẵn sàng cho lễ hội

Bà Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ hội Hoa Đào năm nay, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn, nhân dân. Cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp của huyện đã thu hút hơn 3.000 tác phẩm, trong đó 250 bức chấm vòng sơ khảo, 15 bức tranh được lựa chọn thi cấp tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian khai mặc lễ hội huyện cũng xây dựng 1 gian trưng bày với các đặc sản OCOP như: khoai lang và chanh rừng Mẫu Sơn, bánh phở tươi, khô…

Bên cạnh đó, những ngày này, một số cơ quan báo chí trung ương, địa phương cùng các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thành việc dựng maket, trưng bày các ấn phẩm, sản phẩm báo chí và những tranh ảnh, bản đồ du lịch giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, du lịch, di sản văn hóa Xứ Lạng…

Với sự chủ động của các cấp, ngành, tin tưởng Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng - Xuân Quý Mão sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và trở thành sự kiện hấp dẫn nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đang đến gần.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: