Lãnh đạo cực hữu Le Pen tuyên bố sẽ rút Pháp khỏi bộ chỉ huy NATO nếu đắc cử tổng thống

(CLO) Vào ngày 22/5, bà Marine Le Pen, lãnh đạo phe cực hữu tại Pháp, đã đưa ra tuyên bố gây chú ý khi khẳng định sẽ rút nước này khỏi bộ chỉ huy quân sự tích hợp của NATO nếu bà đắc cử tổng thống vào năm tới. 

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các bộ trưởng NATO đang có cuộc họp tại Thụy Điển, phản ánh quan điểm lâu dài của bà về việc bảo vệ nền độc lập của nước Pháp.

Bà Le Pen cho rằng việc tham gia vào cấu trúc chỉ huy chung của liên minh quân sự này làm xói mòn chủ quyền quốc gia. Phát biểu trên kênh truyền hình BFM TV, bà nhấn mạnh: "Chúng ta phải rút khỏi bộ chỉ huy tích hợp của NATO. Chúng ta nên ở lại NATO, nhưng việc rời khỏi bộ chỉ huy không ngăn cản khả năng phối hợp tác chiến với các lực lượng đồng minh".

hhpty6hxaaepasx.jpg
Bà Marine Le Pen. Ảnh: X/MLP_officiel

Bà cũng không ngần ngại chỉ trích việc Liên minh châu Âu đang quá lệ thuộc vào các quyết định từ phía Mỹ. Theo bà, tình trạng này mang lại nhiều rủi ro cho lợi ích quốc gia của Pháp. Bà chia sẻ quan điểm của mình: "Trong thực tế, chúng ta đang phụ thuộc vào các quyết định của Donald Trump, điều này thật đáng tiếc". Hiện tại, Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến trước kỳ bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới.

Ngay sau tuyên bố của bà Le Pen, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và gọi đây là một động thái "vô trách nhiệm". Ông Barrot lập luận rằng khi Mỹ đang xem xét lại mức độ cam kết tại châu Âu, Pháp và các đối tác cần phải khẳng định tầm nhìn riêng và tăng cường năng lực để tiến tới mục tiêu "châu Âu hóa NATO".

Ông Barrot khẳng định: "Lời kêu gọi của một số chính trị gia Pháp về việc rút khỏi NATO rõ ràng là vô lý và hoàn toàn vô trách nhiệm". Vị ngoại trưởng này cũng cảnh báo rằng các đồng minh vốn đang phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài sẽ coi hành động này của Pháp là một sự phản bội. Hiện nay, hệ thống chỉ huy của NATO đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 32 quốc gia thành viên có thể phối hợp hành động như một lực lượng thống nhất.

Vấn đề rút khỏi bộ chỉ huy NATO không phải là điều mới mẻ trong lịch sử chính trị Pháp, nơi quyền "tự chủ chiến lược" luôn được ưu tiên hàng đầu. Trước đây, cựu Tổng thống Charles de Gaulle từng thực hiện bước đi tương tự vào năm 1966, và Pháp chỉ chính thức quay trở lại bộ chỉ huy này vào năm 2009 dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Dù còn nhiều tranh luận về vai trò trong NATO, các đảng phái tại Pháp vẫn đạt được sự đồng thuận nhất định trong việc tăng cường chi tiêu quốc phòng để củng cố sức mạnh quân đội trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: