Lãnh đạo đối lập Israel rời khỏi chính phủ đoàn kết của ông Netanyahu

(CLO) Bộ trưởng Israel - Benny Gantz, lãnh đạo phe đối lập, đã tuyên bố rời khỏi chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào Chủ nhật (9/6), vì những bất đồng liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.

Tháng trước, ông Gantz đã đưa ra cho Thủ tướng Netanyahu thời hạn là ngày 8/6 để trình bày về một chiến lược rõ ràng cho Gaza, nơi Israel đang tiến hành một cuộc tấn công quân sự tàn khốc nhằm tiêu diệt nhóm chiến binh Hamas.

lanh dao doi lap israel roi khoi chinh phu doan ket cua ong netanyahu hinh 1

Bộ trưởng Israel Benny Gantz.

Vào Chủ nhật, ông Gantz cho biết vấn đề chính trị đang bao trùm lên các quyết định chiến lược trong chính phủ khẩn cấp của ông Netanyahu. Ông nói, việc bỏ cuộc trong khi các con tin vẫn còn ở Gaza và những người lính đang chiến đấu ở đó là một quyết định đau đớn.

Ông Gantz gia nhập chính phủ đoàn kết ngay sau ngày 7/10 với tư cách là thành viên nội các thời chiến của ông Netanyahu. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir đã yêu cầu chiếc ghế hiện đang trống của ông Gantz trong nội các thời chiến ngay sau khi đơn từ chức được công bố.

Ông Gantz nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình: “Netanyahu đang ngăn cản chúng tôi tiến tới chiến thắng thực sự. Đó là lý do tại sao chúng tôi rời khỏi chính phủ khẩn cấp ngày hôm nay, với trái tim nặng trĩu nhưng hoàn toàn tự tin”.

Thủ tướng Netanyahu đã phản hồi trong một bài đăng trên mạng xã hội, nói với ông Gantz rằng chưa đến lúc phải từ bỏ mặt trận.

Dù liên minh của ông Netanyahu vẫn kiểm soát 64 trong số 120 ghế trong Quốc hội Israel, song chính quyền của Thủ tướng Israel giờ đây sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào sự hậu thuẫn chính trị của các đảng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong các quyết sách của mình.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Gantz, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đang là đối thủ chính trị đáng gờm nhất của ông Netanyahu. Nhà lãnh đạo của Đảng Thống nhất Quốc gia đối lập này đã kêu gọi bầu cử sớm vào mùa thu năm nay.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: