Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng nhớ Đức vua Lý Thái Tổ đêm giao thừa

(CLO) Tối 28/1 (tức đêm giao thừa Tết Ất Tỵ), Đoàn Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đã đến dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ (thành phố Bắc Ninh) nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025) và đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Bắc Ninh là quê hương phát tích Vương triều Lý - Triều đại khai mở và làm rạng danh nền văn minh Đại Việt. Thời gian qua được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh đã triển khai việc xây dựng, tu sửa các hạng mục công trình tại khu vực Tượng đài đức vua Lý Thái Tổ. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và hoạt động.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước đức vua Lý Thái Tổ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên đức vua Lý Thái Tổ. 

lanh dao tinh bac ninh dang huong tuong nho duc vua ly thai to dem giao thua hinh 1

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm Đức vua Lý Thái Tổ.

Trong tiết trời của mùa xuân mới, trước anh linh đức vua Lý Thái Tổ, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dâng hương báo công với đức vua Lý Thái Tổ về những thành quả đạt được của cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm Giáp Thìn – 2024; 

Kính xin đức vua Lý Thái Tổ vạn thế anh linh, phù hộ cho Tổ quốc phồn vinh, cho hoà bình thế giới, nguyện cho cán bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị vững mạnh; Khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Đồng thời, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 21; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng quê hương tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại và phát triển.

Lễ dâng hương là hoạt động nhớ về cội nguồn, tri ân bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn"; quyết tâm giữ gìn và lưu truyền mãi mãi những di sản văn hóa, giá trị truyền thống quý báu của cha ông; không ngừng nỗ lực cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đức vua Lý Thái Tổ tên húy là Lý Công Uẩn, sinh năm 974, người hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp (nay thuộc thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Năm 1009, ông lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Năm 1010, vua dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La (tức Hà Nội ngày nay), đổi tên là Thăng Long với khát vọng về một vận nước bền lâu, quốc gia thịnh vượng, phồn vinh. Trong thời gian trị vì (1009-1028), với tầm nhìn xa, trông rộng của một bậc minh vương kiệt xuất, vua Lý Thái Tổ đề ra nhiều chính sách sáng suốt đưa đất nước phát triển mọi mặt.

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: