Trong phát biểu được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm 1/2, ông Khamenei khẳng định những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ không đủ để khiến người dân Iran lo sợ.
“(Ông Trump) thường xuyên nói rằng ông ấy đã mang tàu đến (...). Người dân Iran không nên sợ hãi trước những điều này, người dân Iran sẽ không bị kích động bởi những lời đe dọa này”, ông nói. Theo Lãnh tụ tối cao Khamenei, Iran không có ý định khơi mào xung đột nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công hoặc quấy rối.
Song song với các tuyên bố cứng rắn, Iran khẳng định con đường ngoại giao vẫn còn mở. Giới chức Iran cho biết nước này sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán “công bằng”, với điều kiện các cuộc thương lượng không nhằm hạn chế năng lực phòng thủ của Iran.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường hiện diện hải quân tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa can thiệp nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới hoặc không chấm dứt việc trấn áp người biểu tình trong nước.
Theo thông tin hiện tại, Hải quân Mỹ đang triển khai 6 tàu khu trục, một tàu sân bay và ba tàu tác chiến ven biển tại khu vực Trung Đông.
Trong khi đó, tình hình trong nước Iran tạm thời lắng xuống sau làn sóng biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12 do khó khăn kinh tế, sau đó nhanh chóng biến thành thách thức chính trị nghiêm trọng nhất đối với Cộng hòa Hồi giáo kể từ năm 1979. Các cuộc biểu tình đã bị lực lượng an ninh trấn áp.
Theo số liệu chính thức của Iran, 3.117 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn.
Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Khamenei ví các cuộc biểu tình là một “cuộc đảo chính”, cho rằng mục tiêu của “cuộc nổi loạn” nhằm tấn công vào các trung tâm điều hành của đất nước.