Nổ lớn tại Iran, ít nhất 2 người thiệt mạng

Theo các quan chức địa phương và truyền thông nhà nước Iran, vụ nổ đã "phá hủy hai tầng của tòa nhà cùng một số phương tiện và cửa hàng" trong khu vực Đại lộ Moallem ở Bandar Abbas, thành phố nằm trên bờ biển của Iran.

Theo đánh giá sơ bộ của người đứng đầu sở cứu hỏa địa phương, vụ nổ xảy là do rò rỉ khí gas.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất hai người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ nổ, xảy ra trong bối cảnh nhạy cảm và căng thẳng leo thang giữa nước này và Mỹ.

Hãng tin Tasnim bác bỏ các báo cáo trên mạng xã hội cho rằng một chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng là mục tiêu của vụ tấn công, khẳng định những thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Cùng ngày, một vụ nổ khí gas riêng biệt tại thành phố Ahvaz gần biên giới Iraq cũng đã khiến 4 người tử vong.

Video hiện trường vụ nổ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rằng một hạm đội đang tiến về phía Iran. Các nguồn tin cho biết ông Trump đang cân nhắc các phương án đối phó, bao gồm cả những cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào các lực lượng an ninh của quốc gia này.

Trước những diễn biến phức tạp, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng cáo buộc các nhà lãnh đạo Mỹ, Israel và châu Âu đang lợi dụng các vấn đề kinh tế của nước này để kích động bất ổn.

Cảng Bandar Abbas, nơi xảy ra vụ nổ, có vị trí chiến lược quan trọng trên eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô của toàn thế giới. Nơi đây cũng từng hứng chịu một vụ nổ kinh hoàng vào tháng 4 năm ngoái khiến hàng chục người chết và hơn 1.000 người bị thương do những thiếu sót trong công tác bảo vệ an ninh và phòng thủ dân sự.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: