Iran tập trận hải quân tại eo biển Hormuz giữa căng thẳng với Mỹ

(CLO) Quân đội Iran dự định tiến hành cuộc tập trận hải quân kéo dài hai ngày tại eo biển Hormuz từ ngày 1/2, giữa lúc căng thẳng với Mỹ đang gia tăng.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh bất ổn đang gia tăng bởi các cuộc biểu tình, bạo loạn ở Iran, cũng như việc chính quyền Mỹ đang triển khai một “hạm đội khổng lồ” đến khu vực, dẫn đầu là tàu sân bay USS Abraham Lincoln .

Eo biển Hormuz nối liền Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư, với Iran nằm dọc theo bờ biển phía bắc và Oman cùng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nằm dọc theo bờ biển phía nam.

eo bien
Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy hẹp ở Trung Đông, đánh dấu điểm nghẽn giao thông nhạy cảm nhất đối với nguồn cung dầu toàn cầu từ các quốc gia trong khu vực ra thế giới. Ảnh: Marketwatch

Theo Fox News đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ cho biết, mỗi ngày có hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển này, biến nó thành “hành lang thương mại thiết yếu” hỗ trợ nền kinh tế của khu vực .

Cuộc tập trận quân sự diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào Iran. Cuộc tập trận được cho rằng sẽ diễn ra gần tàu chiến Mỹ đang neo đậu.

Ông Trump đã đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Iran bằng các cuộc tấn công quân sự nếu chính quyền Iran làm hại đám đông biểu tình - tuyên bố bị giới chức Iran lên án là động thái kích động bạo loạn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm thứ Bảy đã cáo buộc quân đội Mỹ cố gắng can thiệp vào cách thức quân đội Iran tiến hành “tập trận trên lãnh thổ của chính họ”.

Ông Araghchi nói thêm: “Tự do hàng hải và sự lưu thông an toàn của các tàu thương mại ở eo biển Hormuz có tầm quan trọng sống còn đối với Iran, cũng như đối với các nước láng giềng của chúng tôi”.

“Sự hiện diện của các thế lực bên ngoài trong khu vực của chúng tôi luôn gây ra hậu quả hoàn toàn trái ngược với những gì đã được tuyên bố: thúc đẩy leo thang thay vì giảm leo thang”, ông nói.

Cuộc tập trận sắp tới cũng được lên kế hoạch sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin về một vụ nổ lớn tại một tòa nhà chung cư chín tầng, khiến một bé gái thiệt mạng và 14 người bị thương ở Bandar Abbas, một thành phố cảng của Iran nằm trên eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Fars của Iran đã bác bỏ các báo cáo cho rằng Tướng Alireza Tangsiri, chỉ huy hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã thiệt mạng trong vụ nổ.

“Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn tòa nhà ở Bandar Abbas là do rò rỉ và tích tụ khí gas, dẫn đến nổ”, Trưởng phòng cứu hỏa Bandar Abbas, Mohammad Amin Lyaghat, nói với truyền thông nhà nước Iran. Ông cho biết giải thích này là “giả thuyết ban đầu”.

Iran, Nga và Trung Quốc cũng sắp tập trận

Theo hãng thông tấn Tasnim, Iran còn sẽ tiến hành Cuộc tập trận Vành đai An ninh lần thứ tám tại khu vực phía bắc Ấn Độ Dương với sự tham gia của các đơn vị thuộc Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cùng lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga.

hai quân Iran
Ảnh minh họa: Tasnim

Cuộc tập trận hải quân Vành đai An ninh có thể diễn ra vào giữa tháng 2, từng bắt đầu vào năm 2019 theo sáng kiến ​​của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran và đến nay đã được tổ chức bảy lần.

Mục tiêu là tăng cường an ninh cho thương mại hàng hải toàn cầu. Những nỗ lực chung của hải quân ba nước bao gồm chống cướp biển, chống khủng bố hàng hải và phối hợp các hoạt động cứu hộ trên biển.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: