Lào Cai dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Chủ nhật, 07/02/2021 09:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chương trình bắn pháo hoa của tỉnh Lào Cai có thể lùi đến 1/10/2021, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Ảnh minh họa

Chương trình bắn pháo hoa của tỉnh Lào Cai có thể lùi đến 1/10/2021, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Ảnh minh họa

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại 2 địa phương lân cận là Hà Giang và Điện Biên, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai cũng đã có những biện pháp nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.

Cụ thể, sau khi tiếp thu nhiều ý kiến tham gia của các sở, ngành, đến phút cuối, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kết luận, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, chương trình bắn pháo hoa của tỉnh Lào Cai có thể lùi đến 1/10/2021, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đề nghị dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào xuân có tập trung đông người, nếu có chỉ thực hiện nghi lễ với quy mô nhỏ.

Trước đó, chương trình bắn pháo hoa được dự tính sẽ được tổ chức tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Văn Bàn. Bên cạnh đó còn có hơn 120 lễ hội, văn hóa nghệ thuật.

Các chương trình này đều đã được lên kế hoạch chi tiết từ rất sớm. Tuy nhiên, hầu hết đều sẽ phải hủy bỏ để đảm bảo cho việc phòng chống COVID-19.

Hoàng Hạ

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức