Lào Cai: Dừng Lễ hội mùa thu 2024 để dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất

(CLO) UBND huyện Bắc Hà và huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vừa có thông báo dừng tổ chức Lễ hội mùa thu 2024 để dồn sức khắc phục hậu quả mưa bão, sạt lở đất ở nhiều xã trong huyện.

UBND huyện Bắc Hà vừa thông báo tạm dừng, điều chỉnh thay đổi thời gian tổ chức một số hoạt động Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa thu năm 2024 với chủ đề “Nghiêng say mùa thu”.

Trong đó huyện Bắc Hà quyết định dừng tổ chức hoạt động chương trình khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề "Nghiêng say mùa thu" và Lễ hội Cốm 2024 do UBND xã Tà Chải tổ chức.

lao cai dung le hoi mua thu 2024 de don suc khac phuc hau qua mua lu sat lo dat hinh 1

Lễ hội hoa hồng của huyện Bắc Hà (Lào Cai) năm 2022 - Ảnh: Sở Du lịch Lào Cai

Đồng thời, huyện này cũng điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động “Giải du lịch thể thao tổng hợp” (Duothlon), Giải Marathon vượt núi Tây Bắc lần 3 năm 2024,Giải bóng chuyền bông lúa vàng Bắc Hà năm 2024 sẽ tổ chức trong dịp tổ chức Festival Cao nguyên trắng mùa Đông 2024.

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà là lễ hội được UBND huyện Bắc Hà tổ chức theo mùa, hằng năm thu hút hàng ngàn du khách đến địa phương.

Trước đó, UBND huyện Bát Xát cũng đã quyết định dừng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa thu Bát Xát năm 2024 để tập trung vào công tác khắc phục thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương .

Thông báo của UBND huyện Bát Xát nêu rõ, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, gây sạt lở đất đá nghiêm trọng; các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn huyện bị sạt lở, giao thông bị chia cắt, cần tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.

Vì thế, UBND huyện Bát Xát quyết định dừng không tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu Bát Xát năm 2024 chưa tổ chức gồm giải đua xe đạp địa hình “Đi giữa biển mây - LCC8”, giải leo núi “Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn” lần thứ VII, giải chạy bộ “Khám phá đường đá cổ Pavie” lần thứ nhất trong năm 2024.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: