Hàng ngàn du khách tham gia khai mạc Lễ hội mùa Thu Sa Pa năm 2024

(CLO) Với chủ đề “Sa Pa - Mùa vàng", tối qua (30/8), UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2024. Đây là một trong những sự kiện thường niên trong chuỗi hoạt động Lễ hội 5 mùa tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch đặc sắc của địa phương.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2024 đã thu hút một lượng lớn du khách từ các địa phương trong cả nước đến với khu du lịch Quốc gia Sa Pa.

hang ngan du khach tham gia khai mac le hoi mua thu sa pa nam 2024 hinh 1

Biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc Lễ hội mùa thu Sa pa 2024 (Ảnh Trung tâm VHTTTT Sa pa cung cấp)

Với chương trình nghệ thuật độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Trung ương và các nghệ sỹ, nghệ nhân các dân tộc thiểu số Sa Pa đã thể hiện niềm tự hào và khát vọng gìn giữ, bảo tồn các nét đẹp văn hóa truyền thống đa dạng, nhiều màu sắc trong cộng đồng các dân tộc Sa Pa. Cũng trong đêm khai mạc, thị xã Sa Pa đã đón nhận trao Bằng di tích danh thắng cấp tỉnh đối với Thác Bạc và Đỉnh núi Fansipan.

Theo Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thông thị xã Sa Pa, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các sự kiện văn hóa sẽ diễn ra liên tục ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa để phục vụ du khách tới thăm và nhân dân địa phương , nổi bật nhất là "Ngày hội Văn hóa bản Mông" tổ chức tại Khu Du lịch Cát Cát cùng các sự kiện "Lễ hội mùa vàng Bản Mây", "Đêm hội Trăng rằm", "Giải Marathon vượt núi Việt Nam 2024".

Dự kiến trong dịp này, Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẽ đón trên 120.000 lượt khách du lịch. Hiện nay tỷ lệ đặt phòng trong ngày 31/8 và 1/9 đã được lấp đầy đối với phân khúc khách sạn từ 2 sao trở lên; phân khúc còn lại đạt khoảng 85%.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc giai đoạn 2024 - 2025 giữa UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và UBND huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), chiều 30/8, UBND thị xã Sa Pa tổ chức khai mạc sự kiện trưng bày, triển lãm ảnh Kết nối Di sản văn hóa ruộng bậc thang với chủ đề “Cung đường di sản”.

Đây cũng là sự kiện nằm trong Lễ hội mùa Thu Sa Pa và là dịp tuyên truyền, quảng bá cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của hai địa phương đến với đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Tại triển lãm, có 80 bức ảnh được trưng bày, trong đó thị xã Sa Pa có 50 bức ảnh, huyện Mù Cang Chải có 30 bức ảnh tái hiện nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đang sinh sống trong khu vực di tích danh thắng ruộng bậc thang của hai địa phương.

Trong đó nổi bật là một số tác phẩm đáng chú ý như "Hái lúa làm cốm" của nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Cường, "Mùa thu vàng Sa Pa" của nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Bằng, "Mùa đổ nước Tả Van" của nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Gia Chiến (tỉnh Lào Cai) và 30 bức ảnh với các chủ đề " Màu của đất - Nhịp điệu ngày mùa" của nghệ sỹ nhiếp ảnh Thanh Miền (tỉnh Yên Bái)…

Thông qua triển lãm, giúp cho du khách thập phương hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người cũng như văn hoá của hai địa phương nổi tiếng về du lịch Tây Bắc.

Qua đó quảng bá và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, (tỉnh Yên Bái) và thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: