Lào Cai: Mở cuộc vận động sáng tác ca khúc “Sông Hồng mạch nguồn cảm xúc"

(CLO) Theo kế hoạch tổ chức "Lễ hội sông Hồng lần thứ nhất năm 2024" của UBND tỉnh Lào Cai, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai vừa mở cuộc vận động sáng tác âm nhạc với chủ đề “Sông Hồng - Mạch nguồn cảm xúc”.

Theo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai, cuộc vận động này tỉnh Lào Cai mong muốn đông đảo các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia sáng tác các ca khúc về sông Hồng và quê hương Lào Cai.

Tác phẩm âm nhạc tham gia Cuộc vận động phải bám sát chủ đề và tập trung khắc hoạ sự phát triển trù phú của những vùng đất, vẻ đẹp của con người Lào Cai nơi con sông Hồng chảy qua.

lao cai mo cuoc van dong sang tac ca khuc song hong mach nguon cam xuc hinh 1

Lào Cai - Nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt

Đặc biệt ca khúc gắn liền hình ảnh Lào Cai bên dòng sông Hồng, ngợi ca tinh thần yêu nước, cần cù, sáng tạo của nhân dân các dân tộc Lào Cai trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương.

Đồng thời qua đó khắc hoạ con người Lào Cai “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn Minh - Hiếu khách”.

Ca khúc có lời ca trong sáng, mang tính giáo dục, tính cộng đồng cao, giai điệu đẹp, nội dung ca khúc phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, bám sát chủ đề sáng tác, ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc song ngữ tiếng Việt - tiếng Trung Quốc).

Tác phẩm tham gia là tác phẩm mới, hoàn chỉnh cả phần nhạc và lời; chưa đoạt giải bất kỳ cuộc thi nào trước đó; không có tranh chấp về bản quyền.

Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả khác trong và ngoài nước. Trường hợp phát hiện tác phẩm vi phạm thể lệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Ban Tổ chức sẽ không xét giải hoặc thu hồi giải thưởng.

Các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên ở mọi lĩnh vực, ngành, nghề, yêu thích sáng tác âm nhạc, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước; người nước ngoài đều có quyền tham gia.

Người tham gia phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị áp dụng hình thức kỷ luật và không vi phạm pháp luật.

Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Giám khảo, thành viên Tổ Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia.

Không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia dự thi, nhận tác phẩm dưới dạng file gửi qua thư điện tử với nội dung email: Dự thi sáng tác ca khúc “Sông Hồng - Mạch nguồn cảm xúc; các file đính kèm gồm có: file âm thanh MP3, MP4 bản Demo; file bản nhạc và file phiếu đăng ký tham gia. Nếu dùng nghệ danh, phải cung cấp tên thật và các thông tin theo căn cước công dân.

Tác phẩm gửi qua đường bưu điện 1 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời được đánh máy trên giấy A4 kèm theo bản thu âm ca khúc định dạng file MP3 hoặc MP4 đã được copy vào USB.

Ngoài tên tác phẩm, tác giả không ghi họ và tên, không đánh dấu hoặc bất cứ ký hiệu gì lên bản ký âm và file, USB chứa tác phẩm.

Ban Tổ chức sẽ lưu giữ các tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc, không trả lại tác phẩm, USB cho tác giả, đồng tác giả.

Ban Tổ chức được quyền sử dụng những tác phẩm đoạt giải (không nhằm mục đích kinh doanh) để phục vụ các hoạt động tuyên truyền của địa phương mà không phải chi trả chi phí quyền tác giả, các quyền liên quan khác cho tác giả. - Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 1 số tác phẩm đoạt giải có chất lượng để phục vụ cho các hoạt động quảng bá, tuyên truyền trong khuôn khổ "Festival sông Hồng".

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/7/2024 - 5/8/2024 và nộp tại Văn phòng Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, địa chỉ: 581 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Căn cứ vào kết quả thẩm định của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ ra quyết định trao tặng thưởng, gồm: 1 giải Nhất: trị giá 25 triệu đồng/giải, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá: 12,6 triệu đồng/giải, 3 giải Ba mỗi giải trị giá: 5 triệu đồng/giải và kèm theo Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc vận động.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: