Lào Cai: Tặng quà Tết cho lái xe nằm chờ xuất khẩu hàng sang Trung Quốc

Thứ bảy, 29/01/2022 15:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (tỉnh Lào Cai) đã tự nguyện quyên góp 350 suất quà tết ủng hộ các lái xe đang chờ làm thủ tục thông quan ngày giáp Tết.

Theo thông tin của Biên phòng tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 12/1, sau khi được thông quan trở lại, những ngày qua, rất nhiều xe chở nông sản đã được chuyển lên Cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thanh chờ xuất khẩu.

Tuy nhiên, do phía Trung Quốc thiếu lái xe trung chuyển hàng hóa và công nhân bốc vác do lượng lớn người lao động đã về quê nghỉ Tết nên mỗi ngày ở Cửa khẩu Kim Thành chỉ có khoảng 20 xe nông sản được xuất khẩu.

lao cai tang qua tet cho lai xe nam cho xuat khau hang sang trung quoc hinh 1

Tặng bánh chưng và quà Tết cho các lái xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc tại khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai).

Hiện nay ở khu vực này vẫn còn tồn khoảng hơn 500 xe container hàng nông sản lạnh chưa thể xuất khẩu.

Các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế số 2 Kim Thành đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức phân luồng giao thông tránh tình trạng ùn tắc.

Các đơn vị cũng kêu gọi hỗ trợ những suất quà Tết để kịp thời trao đến tay lái xe nằm chờ làm thủ tục thông quan nhằm động viên, sẻ chia trong lúc khó khăn khi hàng hóa chưa được xuất khẩu.

Những món quà gồm bánh chưng, bánh kẹo, lương khô đã được trao đến tận tay những lái xe đang phải chờ để xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra lực lượng biên phòng và công an cũng đã cử cán bộ đến tận nơi tặng quà cho những lái xe đỗ ở xa khu vực phát quà.

Những món quà nhỏ đã sưởi ấm trái tim của những người lái xe đang phải xa nhà trong những ngày cuối năm.

Hiện nay, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu tỉnh Lào Cai đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thông thương hàng hóa cũng như đồng hành, hỗ trợ người dân nơi khác tới phục vụ xuất khẩu và lái xe chở hàng bị ảnh hưởng bởi ách tắc dài ngày trên khu vực biên giới dịp Tết.

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan nên nhiều lái xe và thương lái có nguy cơ phải ăn Tết tại tỉnh Lào Cai do chưa thông quan được hàng hóa.

Hoạt động hỗ trợ trên thể hiện sự quan tâm, cổ vũ động viên rất lớn của các lực lượng chức năng đối với lái xe tải chở hàng đường dài và các thương lái khi phải ăn Tết xa nhà trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phạm Ngọc Triển

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống