Lào sử dụng công ty khởi nghiệp của Nhật Bản để nghiên cứu về tiền kỹ thuật số

(CLO) Lào sẽ nghiên cứu việc phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình với sự hỗ trợ từ một công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính Nhật Bản, Nikkei đưa tin.

Nghiên cứu của ngân hàng trung ương Lào và công ty Soramitsu có trụ sở tại Tokyo sẽ bắt đầu từ tháng 10. Sáng kiến ​​này đánh dấu nỗ lực của Lào nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của đồng tiền của mình, đồng kip.

Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gần đây đã ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản về việc nghiên cứu phát triển đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

lao su dung cong ty khoi nghiep cua nhat ban de nghien cuu ve tien ky thuat so hinh 1

Chợ đêm ở Lào: Ngân hàng trung ương nước này sẽ nghiên cứu khả năng phát hành một loại tiền kỹ thuật số. Ảnh: Getty

Một phiên bản kỹ thuật số của đồng kip sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có thể thu thập dữ liệu cần thiết tốt hơn để nắm bắt nhịp đập của nền kinh tế, chẳng hạn như lượng tiền đang lưu thông.

Lào đã mời Soramitsu, một trong nhiều công ty khởi nghiệp áp dụng blockchain để tài trợ. Soramitsu đã giúp phát triển hệ thống thanh toán kỹ thuật số Bakong của Campuchia, một nỗ lực nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của quốc gia vào đồng đô la.

Công ty Nhật Bản sẽ thực hiện nghiên cứu về Lào, trong đó sẽ đảm nhận vai trò của các ngân hàng và các tổ chức trung gian khác và nhu cầu của đất nước về sự bao trùm về tài chính. Nếu Lào quyết định phát hành tiền kỹ thuật số, Soramitsu có thể đóng một vai trò trong sự phát triển của quốc gia này.

Lào không giáp biển, thủy điện và khoáng sản là xuất khẩu chính và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của họ sau Thái Lan, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Tại Campuchia, ứng dụng Bakong đã có 200.000 lượt tải xuống kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2020 và có thể được sử dụng tại khoảng 2.000 cửa hàng.

Vào tháng 9, Bhutan cũng cho biết cho biết họ đang hợp tác với công ty chuỗi khối Ripple có trụ sở tại Hoa Kỳ trong một dự án thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số.

Những động thái này diễn ra khi Trung Quốc chuẩn bị tung ra phiên bản kỹ thuật số của đồng tiền của mình vào đầu năm sau.

Trong khi đồng nhân dân tệ kỹ thuật số có khả năng chỉ hoạt động trong biên giới Trung Quốc ở giai đoạn đầu, Bắc Kinh dự kiến ​​sẽ sớm đưa đồng nhân dân tệ này vươn ra quốc tế. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cho biết họ sẽ xem xét thử nghiệm thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số xuyên biên giới.

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các quốc gia châu Á có lưu lượng thương mại cao với Trung Quốc đã trở nên quan tâm hơn đến sự ổn định của đồng tiền của họ tính theo đồng nhân dân tệ. Một số đồng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành được coi là một cách để hạn chế dòng tiền nhân dân tệ đổ vào quá nhiều.

Vũ Long (theo Nikkei)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: