Bị cáo Tân bật khóc trước Hội đồng xét xử.
Tại buổi xét xử, bị cáo Tân thừa nhận hành vi của mình là sai trái, ảnh hưởng đến xã hội, liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Long Khánh.
Theo cáo trạng, vào khoảng 7h50 ngày 22/7/2021, Vũ Nhật Tân chở theo Nguyễn Tiến Duy (21 tuổi, cùng ngụ TP. Long Khánh) lưu thông đến chốt kiểm dịch Covid-19 thuộc ấp Suối Chồn, xã Bảo Vinh, TP. Long Khánh.
Tại đây, Công an xã Bình Lộc và tổ công tác phòng chống dịch đã ra hiệu dừng xe và yêu cầu khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên Tân không chấp hành và lớn tiếng cự cãi Công an và tổ kiểm dịch, đồng thời nổ máy lao xe về phía lực lượng chức năng.
Trước hành vi chống đối của Tân, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và đưa về trụ sở Công an xã Bình Lộc để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện Tân sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của Vũ Nhật Tân là dùng vũ lực, cản trở tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 thi hành công vụ nên đã cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”.
Văn Thể