Latvia là quốc gia đầu tiên tái phong tỏa do làn sóng Covid mới ở Châu Âu

(CLO) Latvia đã thông báo phong tỏa Covid-19 kéo dài một tháng sau khi số ca nhiễm trùng tăng cao chưa từng có, trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu áp dụng lại các hạn chế sâu rộng trong bối cảnh bùng phát ca nhiễm mới ở các quốc gia trên khắp lục địa này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), quốc gia Baltic có tỷ lệ ca nhiễm Covid mới cao nhất so với dân số trên thế giới sau khi ngăn chặn thành công virus Corona trong nhiều tháng.

latvia la quoc gia dau tien tai phong toa do lan song covid moi o chau au hinh 1

Thủ tướng Krišjānis Kariņš đổ lỗi cho tỷ lệ tiêm chủng thấp của Latvia là nguyên nhân khiến số người nhập viện tăng vọt ở nước này - Ảnh: Reuters

“Hệ thống y tế của chúng tôi đang gặp nguy hiểm… Cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này là tiêm vắc xin”, thủ tướng Krišjānis Kariņš cho biết vào tối thứ Hai (18/10) tại một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ. Ông nói rằng tỷ lệ tiêm chủng thấp của đất nước là nguyên nhân cho sự gia tăng số người nhập viện.

Chỉ 57% trong số 1,9 triệu người Latvia được tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của EU là 74%. Chính phủ Latvia đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài cả tháng, từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng từ tuần này, đồng thời đóng cửa các trường học và tất cả các cửa hàng không thiết yếu.

“Tôi phải xin lỗi những người đã được tiêm phòng”, ông Kariņš nói và nói thêm rằng chỉ những công việc thiết yếu về sản xuất, xây dựng và quan trọng mới được phép tiếp tục trực tiếp.

Tuần trước, tổng thống Latvia, Egils Levits, đã xét nghiệm dương tính với virus Corona, buộc tổng thống Phần Lan, Sauli Niinistö, người đã gặp ông Levits một ngày trước đó, phải tự cách ly.

Latvia trong một thời gian dài được coi là một trong số ít những câu chuyện thành công về virus Corona của châu Âu, ghi nhận ít hơn 3.000 ca tử vong do Covid kể từ khi bắt đầu đại dịch. Nhưng các nhà phê bình nói rằng tỷ lệ tiêm chủng chậm chạp và không đồng đều đã dẫn đến sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng.

Daniels Pavļuts, Bộ trưởng y tế của Lativa, trước đây đã đổ lỗi cho "thông tin sai lệch" về vắc xin trên các phương tiện truyền thông bằng tiếng Nga gây ra sự hoài nghi về vắc xin trong cộng đồng lớn nói tiếng Nga của Latvia.

Latvia là quốc gia đầu tiên ở châu Âu áp dụng lại lệnh cấm vận nghiêm ngặt khi làn sóng Covid mới đang bùng phát nhanh chóng trên khắp lục địa.

latvia la quoc gia dau tien tai phong toa do lan song covid moi o chau au hinh 2

Nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca nhiễm gia tăng gần đây - Ảnh: Getty

Số ca nhiễm gia tăng khắp châu Âu

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã có sự gia tăng 7% các trường hợp nhiễm virus Corona mới trên khắp châu Âu vào tuần trước, khu vực duy nhất trên thế giới có số trường hợp gia tăng.

Đại dịch đã đặc biệt tấn công các quốc gia được tiêm chủng thấp hơn ở Trung và Đông Âu, nơi một bộ phận lớn dân số vẫn chưa bị tiêm và sự hoài nghi về vắc xin đang lan rộng.

Bộ trưởng Y tế Ba Lan, Adam Niedzielski, hôm thứ Tư (20/10) cho biết nước này đã chứng kiến ​​“sự bùng nổ của đại dịch trong hai ngày qua” và cảnh báo rằng tình hình Covid đang “trở nên rất nghiêm trọng”. Số ca nhiễm hàng ngày của Ba Lan đã vượt quá 5.000 trường hợp lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Nước láng giềng Slovakia đã báo cáo 3.480 trường hợp Covid-19 mới vào thứ Ba (19/10), con số hàng ngày cao nhất kể từ đầu năm, theo dữ liệu của Bộ Y tế nước này.

Trong khi đó, Bulgaria hôm thứ Ba đã ghi nhận tỷ lệ tử vong do Covid cao nhất kể từ cuối tháng Ba, và các nhà chức trách đã bắt buộc phải có hộ chiếu vắc xin khi đến các phòng tập thể dục, viện bảo tàng, quán cà phê và các địa điểm công cộng khác để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tại Romania và Ukraine, các bệnh viện địa phương đã phải chịu áp lực rất lớn, vì hai quốc gia này đã công bố số ca tử vong do Covid kỷ lục trong tháng này.

Tại Nga, quốc gia đã báo cáo số ca tử vong hàng ngày kỷ lục và có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn đáng kể so với EU, với chỉ một phần ba dân số được tiêm chủng, một loạt các hạn chế mới đã được công bố vào thứ Ba (19/10). Ở Moscow, những công dân trên 60 tuổi chưa được tiêm vắc xin được yêu cầu ở nhà trong 4 tháng và hộ chiếu vắc xin đã được cấp ở một số khu vực.

Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ lệnh đóng cửa trên toàn quốc, với lý do lo ngại về kinh tế, và các nhà hàng, quán bar cũng như nhà hát ở thủ đô vẫn mở cửa. Thay vào đó, Moscow hôm thứ Ba (19/10) đã công bố áp dụng lại làm việc từ xa cũng như tiêm chủng bắt buộc cho các nhân viên dịch vụ để làm chậm làn sóng lây nhiễm thứ tư đang gia tăng.

Phan Nguyên (Theo Guardian)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: