Nhật Bản xem xét chiến lược tấn công phủ đầu sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

(CLO) Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản (NSC) sẽ xem xét để nước này đảm bảo khả năng tấn công các căn cứ tên lửa của đối phương nhằm đáp trả một cuộc tấn công sắp xảy ra, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết hôm thứ Ba (19/10)

Ông Kishida nói với các phóng viên: "Chúng tôi tái khẳng định rằng chúng tôi sẽ xem xét tất cả các phương án khả thi, bao gồm cả khả năng tấn công căn cứ của kẻ địch".

nhat ban xem xet chien luoc tan cong phu dau sau vu thu ten lua cua trieu tien hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói chuyện với các phóng viên về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào ngày 19 tháng 10. Ảnh: Rie Ishii/Nikkei

Tokyo đang phân tích vụ phóng hôm thứ Ba (19/10) của Bình Nhưỡng với khả năng vụ thử có liên quan đến một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Ông Kishida nói: “Vì an ninh của Nhật Bản và khu vực, chúng ta không thể bỏ qua những tiến bộ vượt bậc của Triều Tiên trong công nghệ hạt nhân và tên lửa".

Kishida và Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno đã rời Tokyo vào để khởi động cho ngày vận động đầu tiên trước cuộc bầu cử quốc hội hạ viện vào tháng này. Cả hai đã cắt ngắn lịch trình nói chuyện và trở về thủ đô.

Thủ tướng cho biết Phó Chánh văn phòng Nội các Yoshihiko Isozak sẽ đứng ra xử lý bất kỳ vấn đề nào nảy sinh khi ông vắng mặt.

Ông Kishida nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để quản lý các cuộc khủng hoảng. Chúng tôi đã sắp xếp để tôi có thể trở lại Tokyo ngay lập tức bằng máy bay của Lực lượng Phòng vệ trong trường hợp khẩn cấp".

Trong một tuyên bố hôm qua (19/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết một trong những tên lửa của Triều Tiên đã đạt độ cao tối đa 50 km và bay trên "quỹ đạo bất thường" trong khi bay xa tới 600 km.

Ông cho biết tên lửa của Triều Tiên không xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và nằm ngoài lãnh hải của nước này.

Trong khi đó, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihiko Isozaki cho biết Tokyo đã gửi một "phản đối mạnh mẽ" tới Triều Tiên thông qua "các kênh thông thường", nghĩa là các đại sứ quán của họ ở Bắc Kinh. Nhật Bản và Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao.

Mai Vân (theo Nikkei)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: