Ngày 2/7, UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Ghi nhận tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tập trung ở Trường THCS Trưng Vương, từ sáng sớm, rất đông thân nhân liệt sĩ đã có mặt. Các lực lượng gồm Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Văn hóa - Xã hội, y tế, cùng các tình nguyện viên Đoàn Thanh niên và cán bộ tổ dân phố đều có mặt từ sớm để đón tiếp, hướng dẫn người dân.
Hầu hết là những người cao tuổi trong gia đình, có con, em hoặc anh ruột là liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ai cũng mong mỏi, thông qua chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gia đình sẽ sớm có được thông tin về người thân đã được tìm kiếm suốt hàng chục năm qua.
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trịnh Văn Trường, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Cửa Nam, cho biết qua công tác rà soát chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể, toàn phường ghi nhận tổng cộng 141 trường hợp thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu trong đợt này.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, Ban Tổ chức đã xây dựng phương án cụ thể. Trong đó, 140 trường hợp có đủ điều kiện sức khỏe được bố trí đến trực tiếp điểm tập trung tại Trường THCS Trưng Vương để thực hiện lấy mẫu.
Đối với 1 trường hợp đặc biệt, do thân nhân kế cận tuổi cao, sức yếu, không bảo đảm điều kiện đi lại, phường đã thành lập tổ lưu động gồm lực lượng công an, quân sự và y tế đến tận nhà để thực hiện quy trình lấy mẫu sinh phẩm.
Có mặt tại buổi lấy mẫu từ sớm, ông Lưu Bá Huy (68 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, không giấu được sự xúc động. Ông Huy đến đây không chỉ với tư cách là cán bộ cơ sở mà còn mang theo tâm nguyện khắc khoải của gia đình. Ông là em trai ruột của liệt sĩ Lưu Bá Hải, người lên đường nhập ngũ năm 1968 và anh dũng hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên năm 1970.
Chia sẻ với phóng viên, ông Huy bùi ngùi: "Gia đình chúng tôi luôn mong mỏi các cơ quan, đơn vị quy tập được hài cốt liệt sĩ chưa có danh tính về nghĩa trang, từ đó đối chiếu ADN để đưa anh tôi về với quê hương".
Không chỉ mang theo hy vọng của gia đình mình, với vai trò Tổ trưởng tổ dân phố, ông Huy cho biết ông cùng các chiến sĩ cảnh sát khu vực đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để thông báo, đôn đốc và hướng dẫn các gia đình chính sách đến địa điểm lấy mẫu đúng thời gian.
Cùng chung niềm xúc động, bà Màu Nguyệt Quyên, công dân sinh sống tại phường Cửa Nam, bày tỏ sự trân trọng trước công tác tổ chức của địa phương. Bà chia sẻ, ngay từ khi bước qua cổng, bà đã được các cán bộ phường đón tiếp và hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo.
"Thay mặt gia đình chúng tôi cũng như rất nhiều gia đình khác, xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và phường Cửa Nam đã có một chương trình vô cùng ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân", bà Quyên nghẹn ngào nói.
Chiến dịch tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua dữ liệu ADN không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình thiêng liêng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Những mẫu sinh phẩm được thu nhận trong ngày hôm nay chính là chìa khóa mở ra hy vọng đoàn tụ cho hàng trăm, hàng nghìn gia đình liệt sĩ sau hàng chục năm mong chờ.
Được biết, việc xác định danh tính sẽ thực hiện với tối thiểu hai người là thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo dòng ngoại (dòng mẹ). Thứ tự ưu tiên gồm: mẹ đẻ liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột của liệt sĩ); anh, chị, em cùng mẹ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); anh, em là con của chị gái hoặc em gái của mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ.
Công dân thuộc danh sách được mời lấy mẫu sẽ lần lượt thực hiện các bước thu nhận mẫu sinh phẩm, bắt đầu bằng lấy mẫu vân tay.
Tiếp đó là thu nhận mẫu máu để phục vụ xác định ADN. Toàn bộ quá trình được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm thuận tiện, chính xác, an toàn và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân.