(CLO) Có thể dễ dàng nhận diện được nhiều gian hàng bán hàng giả, hàng nhái trên Lazada, đặc biệt là với những mặt hàng thương hiệu nổi tiếng thông qua giá bán quá rẻ của thương nhân. Vậy trách nhiệm của sàn thương mại điện tử này thế nào khi để hàng giả, hàng nhái được bán công khai như vậy?
Trách nhiệm của các thương nhân
Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, vẫn còn rất nhiều các gian hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Lazada có dấu hiệu bán hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là với các thương hiệu thời trang, trang sức nổi tiếng như: Gucci, Chanel, Rolex…
Với vệc đầu tư hàng tỷ USD cho việc quảng bá hình ảnh trong suốt hàng chục, hàng trăm năm, các công ty này mới có thể định hình được thương hiệu trên thị trường và bán ra các sản phẩm được liệt vào hàng xa xỉ. Thế nhưng, nhiều người đã sao chép tên, logo, mẫu mã của những sản phẩm đó để tạo ra các sản phẩm hàng giả, hàng nhái và bày bán chúng trên các sàn TMĐT như Lazada với giá chỉ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng.
Các sản phẩm nhái thương hiệu đồng hồ Rolex vẫn còn được bán nhiều trên Lazada với giá chỉ hơn 100 ngàn đồng
Mặc dù đã có nhiều bài viết phản ánh về thực trạng này, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, các gian hàng bán hàng giả, hàng nhái vẫn còn đang hiện hữu trên Lazada bất chấp việc vi phạm chính những quy định của sàn TMĐT này và các quy định của pháp luật.
Vậy những người bán hàng giả, hàng nhái và người quản lý sàn TMĐT sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt thế nào nếu tiếp tục để tình trạng hàng giả, hàng nhái còn tồn tại?
Trả lời về vấn đề này, luật sư Phùng Thanh Loan – Công ty luật TNHH My Way cho biết, theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 17/2022/NĐ-CP đã định nghĩa chi tiết về hàng giả. Trong đó có quy định rõ, các loại hàng hóa được gắn logo của các nhãn hàng nổi tiếng khi không được phép của chủ sở hữu nhãn hàng được đều xem là hàng giả.
Ngoài ra, theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về hàng hóa giả mạo đó là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.
Một chiếc đồng hồ được quảng cáo mang nhãn hiệu Rolex và bán với giá 200 ngàn đồng. Chiếc đồng hồ này cũng in logo đã được Rolex đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Về quy định xử phạt với các vi phạm cung cấp hàng giả, hàng nhái ra thị trường, luật sư Phùng Thanh Loan cho biết, hình thức xử phạt này được quy định rõ tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP với mức phạt cao nhất là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với tổ chức. Với một số sản phẩm thuộc lĩnh vực nhất định, mức phạt có thể gấp hai lần mức phạt nói trên.
Bên cạnh đó, các cá nhân buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ phải chịu các chế tài xử phạt vi phạm theo quy định tại Điều 214 của Luật này.
Cụ thể, các cá nhân vi phạm sẽ phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức tiền phạt được ấn định ít nhất bằng giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hiện được và nhiều nhất không vượt quá năm lần giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hiện được.
"Trong trường hợp có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cá nhân buôn bán có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự", luật sư Loan cho biết.
Có thể khởi kiện chủ sàn TMĐT
Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của sàn TMĐT, cụ thể trong vụ việc này là sàn Lazada sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào khi để hàng giả, hàng nhái bán công khai, luật sư Phùng Thanh Loan phân tích, theo quy định pháp luật hiện tại, các vấn đề liên quan đến việc cung cấp hàng giả tại các gian hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử đều thuộc trách nhiệm của người bán.
Cụ thể, người bán có trách nhiệm “Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trền sàn giao dịch thương mại điện tử” (Căn cứ theo khoản 3 Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Nghị định 85/2021/NĐ-CP.
Một chiếc đồng hồ tên Hublot được bán trên Lazada có kiểu dáng gần giống với chiếc đồng hồ chính hãng nhưng giá chênh lệch nhau hàng nghìn lần.
Đối với các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, trách nhiệm của các đơn vị này chỉ hạn chế trong việc “Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử”.
Vì vậy, đối với hành vi sản xuất và bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử, các nhãn hàng này có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình với bị đơn được xác định là cá nhân/tổ chức (người bán) trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.
"Tuy nhiên, trong trường hợp có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng các chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi bán hàng giả của người bán nhưng lại không có biện pháp xử lý kịp thời, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, các nhãn hàng này hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử", luật sư Phùng Thanh Loan cho biết.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đề cập đến thâm hụt thương mại hàng hóa, nhưng lại bỏ qua thặng dư khổng lồ từ ngành dịch vụ - gồm doanh thu từ phim ảnh, Google, Amazon hay Facebook - nơi Mỹ đang thắng đậm trên toàn cầu.
(CLO) Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận việc sa thải Tướng Không quân bốn sao Timothy Haugh, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ.
(CLO) Cổ phiếu công nghệ lao dốc mạnh vào thứ Năm, trong đó Apple dẫn đầu khi chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng sau thông báo thuế quan đối ứng từ Tổng thống Donald Trump một ngày trước đó.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông để phục vụ phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập và đảm bảo trật tự, chống ùn tắc tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trong thời gian từ ngày 7 - 30/4.
(CLO) Gây ra hai vụ tai nạn ở huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) ôtô 7 chỗ bị nổ lốp nhưng tài xế vẫn cố tình bỏ chạy khoảng 35 km thì bị bắt giữ.
(CLO) Thi đấu kiên cường trong hơn 90 phút trên sân cỏ, đội tuyển U17 Indonesia đã tạo địa chấn khi đánh bại ứng viên vô địch U17 Hàn Quốc tỷ số 1-0 ở trận ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2025.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực ở Ethiopia. Các nguyên đơn đang yêu cầu Meta thành lập một quỹ trị giá 2,4 tỷ USD để bồi thường cho các nạn nhân trên nền tảng này.
(CLO) Tổng thống Donald Trump một lần nữa gia hạn thời hạn cho chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance của TikTok phải bán ứng dụng video ngắn này nếu không sẽ bị cấm tại Mỹ.
(CLO) Với thành tích tốt tại vòng loại futsal nữ châu Á 2025, đội tuyển futsal nữ Việt Nam được cộng thêm 15.32 điểm, tiếp tục duy trì thứ hạng 11 thế giới, hạng 4 châu Á.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại địa phương ảnh hưởng đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành các cụm công nghiệp, các làng nghề, cơ sở gây ô nhiễm cao tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trên cả nước; hoàn thành trong tháng 7/2025.
(CLO) Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở Papua New Guinea sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter vào sáng nay (5/4). Tuy nhiên, hiện cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.
(CLO) Dragon Capital cho rằng: Việc các mức thuế 46% có được duy trì hay không có thể phụ thuộc vào khả năng của Việt Nam trong việc giảm thiểu hiệu quả các vấn đề trung chuyển hàng hoá.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên – tháng 3, năm 2025, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các phong trào vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Ngày 3/4, Nam A Bank đã đồng hành cùng Trường Đại học Việt Đức tổ chức Diễn đàn “Các thị trường vốn quốc tế và những lựa chọn chính sách của nền kinh tế mới nổi”. Hoạt động này thu hút đông đảo học giả quốc tế, chuyên gia kinh tế, tài chính trong và ngoài nước, đặc biệt là nhà nghiên cứu, giáo sư đầu ngành của Cộng hòa Liên bang Đức tham dự.
Thông báo được đưa ra vào ngày 1/4/2025, trong đó Cục An toàn thực phẩm Đề nghị tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa đối với 4 lô bột ngọt (Monosodium L – Glutamate) do Công ty TNHH Liên Sen, địa chỉ tại số 19 đường 44, khu phố 1, tổ 6, phường 16, quận 8, TPHCM nhập khẩu, do vi phạm quy định về ghi nhãn.
Với mong muốn trở thành đối tác tài chính chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tiếp tục triển khai và đẩy mạnh gói tài trợ chuỗi cung ứng ngành điện, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và thực hiện các gói thầu, dự án, hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
(CLO) Việc Hoa Kỳ áp thuế lên hàng hoá Việt Nam sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, nhất là những ngành nghề có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, da giày, điện tử, gỗ, nội thất,...
(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2025 về việc thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025.
Chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip ngay hôm nay để được trải nghiệm phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng, an toàn và có cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn từ BAC A BANK.
(CLO) Chiều 4/4, tại buổi họp báo định kỳ Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho biết, Uỷ ban này đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt với tổng số tiền 80 triệu đồng.