Lễ chào cờ đầu năm 2019 ở điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc

(CLO) Sáng 1/1/2019, tại Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2019 và đón những du khách đầu tiên đến danh thắng quốc gia Mũi Đại Lãnh (còn gọi là Mũi Điện), xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa. Đây là điểm cực Đông trên đất liền, nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên của Việt Nam.

Quang cảnh lễ chào cờ. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Mặc dù thời tiết có mưa nhưng hơn 300 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân và khách du lịch đã xúc động chờ đón, tham gia sự kiện. Dưới cờ Tổ quốc, tất cả cùng hát vang Quốc ca Việt Nam với niềm tự hào và cảm xúc hân hoan đón chào năm mới 2019.

Hoạt động chào cờ đầu năm tại Mũi Điện được tỉnh Phú Yên tổ chức nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào độc lập dân tộc. Cùng với lễ chào cờ, tỉnh Phú Yên còn tổ chức lễ đón hơn 100 du khách đầu tiên đến với danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện nổi tiếng.

Theo ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, lễ chào cờ đầu năm mới tại Mũi Đại Lãnh là hoạt động thường niên của tỉnh, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới phát triển. “Lễ chào cờ thiêng liêng tại điểm cực Đông của Tổ quốc thể hiện khát vọng một năm mới phát triển, thịnh vượng. Hoạt động này nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; đồng thời quảng bá du lịch Phú Yên độc đáo, thân thiện”- ông Dương nói.

Ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, phát biểu tại lễ chào cờ ở điểm cực Đông Tổ quốc. Ảnh: plo.vn

Tại buổi lễ, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết thêm, chào cờ đầu năm mới là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp của chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1989 - 2019). UBND tỉnh Phú Yên sẽ duy trì hoạt động này và từng bước có thêm những chương trình văn hóa, nghệ thuật để sự kiện này vừa có ý nghĩa vừa hấp dẫn du khách.

Được biết, những năm gần đây, du lịch Phú Yên có nhiều khởi sắc; sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, chất lượng. Trong năm 2018, lượng khách du lịch đến Phú Yên tăng mạnh với 1,6 triệu lượt người.

Mũi Đại Lãnh - điểm cực Đông Tổ quốc, nơi diễn ra lễ chào cờ năm mới 2019. Ảnh: plo.vn

Là một trong những du khách lần đầu có mặt tại Mũi Điện, anh Nguyễn Văn Toàn, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh vui vẻ cho biết: "Tôi rất vui khi đón năm mới 2019 tại Phú Yên, nơi có nhiều điều rất thú vị. Lễ chào cờ ở điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc là một ví dụ. Mặc dù trời mưa nhưng ở đây cảnh sắc rất đẹp. Ngày đầu năm mới được nhận hoa và những lời chúc mừng là rất may mắn"…

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: